Hiệu quả chương trình hợp tác lao động nước ngoài theo hợp đồng

NDO -

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, Vĩnh Long có 6.372 trường hợp tham gia xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững ở địa phương; đồng thời nâng cao trình độ tay nghề và tác phong công nghiệp cho nhiều lao động.

Nhờ đi lao động nước ngoài, gia đình bà Phạm Kim Anh khấm khá hẳn lên và thoát nghèo bền vững. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Nhờ đi lao động nước ngoài, gia đình bà Phạm Kim Anh khấm khá hẳn lên và thoát nghèo bền vững. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Anh Phạm Chí Thông ở ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc tháng từ tháng 10/2010 và về nước tháng 4/2021. Sau 10 năm làm nghề cơ khí ở nước ngoài, Thông cho biết nhận mức lương từ 3-60 triệu đồng/tháng.

Về quê và tích lũy được số vốn khá, Thông chăm lo cho gia đình và tiếp tục tham gia vào công tác hỗ trợ các bạn, các em có nhu cầu tại một công ty ở TP Cần Thơ, khi nhu cầu về nguồn nhân lực đi xuất khẩu lao động vẫn còn nhiều.

Mái ấm khang trang của gia đình ông Nguyễn Minh Quang, ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn vừa kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Gia đình ông Quang được như bây giờ là nhờ hai cô con gái xuất khẩu lao động ở Nhật. Hơn ba năm trước, thời điểm chăn nuôi thua lỗ, tiếp cận được chính sách cho vay vốn xuất khẩu lao động của tỉnh với lãi suất thấp, anh Quang mạnh dạn lần lượt cho hai con tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hiệu quả chương trình hợp tác lao động nước ngoài theo hợp đồng -0

Anh Phạm Chí Thông ở ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) kiếm tiền tỷ từ lao động nước ngoài. (Ảnh: BÁ DŨNG) 

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trà Ôn, Trương Kế Truyền thông tin, năm năm qua huyện có 1.137 người lao động tham gia (gồm lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ và lao động khác), đạt hơn 117% theo Nghị quyết của huyện. Huyện thành lập Ban chỉ đạo triển khai các chính sách về lao động nước ngoài cho thanh niên, giao chỉ tiêu cho từng đảng ủy, lấy chỉ tiêu đó làm cơ sở xác định mức độ hoàn thành hàng năm thi đua, quyết liệt, đồng bộ hơn.

Ngày 11/3, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp với Công ty ESUHAI tổ chức khai giảng Chương trình Kỹ sư làm việc Nhật Bản với 64 học viên khóa đầu tiên. Theo PGS, TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, năm 2022 cũng đánh dấu năm thứ 6 Trung tâm ESUHAI đồng hành cùng với trường, đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo cho hơn 1.300 sinh viên học tiếng Nhật. Hai bên đã tổ chức cho hơn 600 học viên đi thực tập sinh tại Nhật Bản.

Hiệu quả chương trình hợp tác lao động nước ngoài theo hợp đồng -0

Một lớp học tiếng Nhật tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ngày 11/3. (Ảnh: BÁ DŨNG) 

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Thị Mỹ Hà cho biết, chương trình hợp tác lao động nước ngoài theo hợp đồng đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Từ số lượng đưa lao động nước ngoài khoảng vài trăm đến năm 2019 tăng lên 1.715 lao động tham gia (đạt hơn 106% so kế hoạch 1.610 người). Tính chung, tổng số lao động đi xuất khẩu lao động từ năm 2016 đến ngày 31/12/2021 là 6.372 người. Tất cả đều đạt mục tiêu đề ra, thoát nghèo bền vững.

Thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ năm 2017 đến nay, kinh phí địa phương được cấp ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 73,2 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2021: Kinh phí người lao động đang vay (dư nợ) là: 42 tỷ đồng, kinh phí đã thu hồi chưa giải ngân cho vay là: 31,2 tỷ đồng.