Hệ thống trường công lập Washington (Mỹ) không thực hiện đúng yêu cầu của CDC

NDO -

Hệ thống trường công lập ở thủ đô Washington (DCPS) của Mỹ đã không thực hiện đúng yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng, chống dịch bệnh (CDC) và Cơ quan y tế Washington trong việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với những học sinh trở lại trường học hồi đầu năm nay.

Khuôn viên Đại học Georgetown tại Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Khuôn viên Đại học Georgetown tại Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo công bố ngày 16/8 của Văn phòng kiểm toán Washington (ODCA), chỉ 4% học sinh DCPS đi học trực tiếp được xét nghiệm, trong khi hướng dẫn của CDC và Cơ quan Y tế Washington yêu cầu tỷ lệ lấy mẫu ngẫu nhiên cần phải thực hiện là 10%.

Báo cáo cho biết trong phiên điều trần trước Hội đồng thành phố hồi tháng 3 vừa qua, người đứng đầu DCPS Lewis Ferebee cho biết, trong khoảng 10.000 học sinh trở lại trường học trực tiếp, chỉ 3.851 người có đơn đồng ý xét nghiệm Covid-19 không triệu chứng. Thông tin này đã không được công khai.

Cũng trong báo cáo của mình, ODCA “khuyến khích Cơ quan y tế Washington xem xét việc công bố thêm dữ liệu xét nghiệm trong DCPS, hệ thống trường bán công cũng như trường tư, gồm số lượng học sinh đi học trực tiếp, tỷ lệ phần trăm học sinh có đơn đồng ý xét nghiệm, số lượng học sinh và nhân viên giáo dục được xét nghiệm hàng tuần, và số lượng ca dương tính ghi nhận theo tuần".

Cũng theo OCDA, Cơ quan y tế Washington đã có nhiều tiến triển so với lần báo cáo hồi tháng 11/2020, khi phổ biến lợi ích của việc đeo khẩu trang, công bố dữ liệu hoạt động gây phơi nhiễm cũng như dữ liệu cơ sở sinh hoạt được hỗ trợ.  

Tuy nhiên, Cơ quan y tế Washington không thông báo về số ca mắc mới hoặc tử vong ở những “cơ sở dân cư” tập trung như nhà dưỡng lão, nhà tạm trú cho người vô gia cư, nhà tù, nhà nghỉ hoặc nhà tập thể.

 Báo cáo mới của OCDA cũng cho rằng cơ quan y tế thủ đô đã không thực hiện một khuyến nghị lớn trong báo cáo hồi tháng 11/2020 của OCDA, đó là thông báo con số tử vong hằng ngày do dịch. Báo cáo cho rằng dữ liệu này hiện không được công khai, do giới chức y tế thủ đô không cho rằng đây là trách nhiệm của họ.

ODCA khẳng định báo cáo dài 83 trang mới công bố không nhằm mục đích đánh giá hoạt động ứng phó Covid-19 của Cơ quan y tế Washington và Văn phòng giám định y tế (OCME) thủ đô mà hướng tới việc “tạo lòng tin đối với những số liệu thu thập được” thông qua việc phân tích dữ liệu và tiến trình đánh giá.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới