Hãy trả lại cảnh quan văn hóa cho Quảng trường Võ Nguyên Giáp ở Thái Nguyên

NDĐT - Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm TP Thái Nguyên, UBND TP Thái Nguyên cấm các hoạt động kinh doanh, buôn bán trong khuôn viên quảng trường, nhưng thực tế, hoạt động này vẫn diễn ra sôi động từ cuối giờ chiều đến đêm hằng ngày. Mặt khác, dư luận cho rằng, người kinh doanh hằng tháng vẫn phải nộp tiền sử dụng mặt bằng cho ai đó?

TP Thái Nguyên dựng biển cấm các hoạt động kinh doanh dưới mọi hình thức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.
TP Thái Nguyên dựng biển cấm các hoạt động kinh doanh dưới mọi hình thức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp rộng hàng chục nghìn mét vuông, nằm trên địa bàn phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, sinh hoạt chính trị, văn hóa của địa phương. Đồng thời là nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh của nhân dân.

Mặc dù, UBND TP Thái Nguyên đã ban hành quy định, dựng biển cấm các hoạt động kinh doanh, buôn bán trong phạm vi Quảng trường, nhưng thực tế, phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận tại đây, thấy từ cuối buổi chiều đến tận đêm hằng ngày, trên quảng trường vẫn diễn ra các hoạt động buôn bán đồ ăn, nước uống, cho thuê phương tiện vui chơi của trẻ em. Các hoạt động này đặc biệt sôi động vào mùa hè, có nguy cơ mất an ninh trật tự; ô-tô, xe máy của khách để đầy dưới mặt đường gây cản trở và mất an toàn giao thông.

UBND phường và Công an phường Trưng Vương đã nhiều lần tổ chức lực lượng ra quân giải tỏa tình trạng buôn bán, kinh doanh ở đây, thu giữ bàn ghế bán hàng, phương tiện vui chơi của trẻ em như đoàn tàu, ngựa điện, ô-tô điện... cho thuê đưa về chất đống tại Trụ sở Công an phường. Tuy nhiên, chế tài xử phạt không đủ sức răn đe, chỉ xử phạt hành chính với mức 150 nghìn đồng, cao nhất là 2,5 triệu đồng thì phải trả lại bàn ghế, phương tiện vui chơi trẻ em cho chủ.

Việc cho thê phương tiện vui chơi của trẻ em tại đây cũng không rẻ, thuê ô-tô điện 30 phút phải trả vài chục nghìn đồng. Và phải xếp hàng dài để được đến lượt. Chế tài xử lý không đủ sức răn đe; việc kinh doanh, buôn bán tại Quảng trường mang lại nguồn thu không nhỏ, nhu cầu của khách hàng lớn. Việc giải tỏa của các lực lượng chức năng không thường xuyên, liên tục, làm xong không “giữ” được, giống như “đá ném ao bèo”, “bắt cóc bỏ đĩa”, vì vậy, sau mỗi đợt giải tỏa, việc kinh doanh, buôn bán ở đây lại diễn ra bình thường.

Nhưng hoạt động buôn bán, cho thuê phương tiện vui chơi của trẻ em vẫn diễn ra.

Một số tiểu thương cho biết, hằng tháng, họ vẫn phải nộp tiền sử dụng mặt bằng để kinh doanh. Hỏi trả tiền cho ai thì họ không tiết lộ.

Trưởng Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP Thái Nguyên (đơn vị được giao quản lý Quảng trường Võ Nguyên Giáp) Nguyễn Toàn Thắng khẳng định: Thành phố đã có quy định cấm buôn bán, kinh doanh tại quảng trường thì không cơ quan, tổ chức nào được phép thu tiền sử dụng mặt bằng tại đây. Trên thực tế, không có cơ quan nào của Nhà nước thu tiền sử dụng mặt bằng ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Việc buôn bán, kinh doanh trên Quảng trường Võ Nguyên Giáp là không được phép. Hơn nữa, nếu như hằng tháng những tiểu thương vẫn phải nộp tiền thì nộp cho ai (?). Nếu có ai đứng ra thu tiền sử dụng mặt bằng thì đây chính là hoạt động bất hợp pháp, lợi dụng ảnh hưởng thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng TP Thái Nguyên cần điều tra, làm rõ, nếu có hoạt động thu tiền sử dụng mặt bằng thì cần xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời giải tỏa triệt để hoạt động buôn bán, kinh doanh tại đây.

Có thể bạn quan tâm