Hậu Giang phát động Tháng Công nhân năm 2022

NDO -

Sáng 27/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022; kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến trao bảng tượng trưng mái ấm công đoàn và quà cho Liên đoàn lao động các huyện, thị xã.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến trao bảng tượng trưng mái ấm công đoàn và quà cho Liên đoàn lao động các huyện, thị xã.

Dự lễ có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cùng 350 anh, chị, em đại diện cho hơn 51.000 công đoàn viên của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; hoạt động Tháng Công nhân của tổ chức Công đoàn là đợt cao điểm nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động, sản xuất, góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hậu Giang phát động Tháng công nhân năm 2022 -0
Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động.

Bà Thái Thu Xương đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang cần tổ chức nhiều hoạt động cao điểm, tập trung về cơ sở, nhất là tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; trao tặng mái ấm công đoàn, thực hiện các công trình thi đua, các mô hình đột phá; tổ chức chương trình biết ơn người lao động, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang cho biết, để thực hiện tốt chủ đề “Công nhân Hậu Giang tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” thiết thực và đi vào cuộc sống trong công nhân, viên chức, lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung hướng về cơ sở nhằm chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh làm tham mưu, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn quan tâm giải quyết những khó khăn bức xúc của người lao động; thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động cũng như phát động tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, bình chọn nêu gương người tốt, việc tốt; thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú-Hậu Giang kết nạp 5.124 người lao động vào tổ chức công đoàn; Thường trực Tỉnh ủy tặng 10 căn mái ấm công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng; các cấp công đoàn trong tỉnh vận động tặng 48 căn mái ấm công đoàn và 500 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.