Hậu Giang: Họp tháo gỡ khó khăn cho NSH Petro

Ngày 22/1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cùng các sở, ngành có liên quan có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như hướng phát triển cho công ty này trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng tham dự tại buổi làm việc này, còn có ông Ranjit Thambyrajah, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Acuity Funding. Công ty này là tổ chức tín dụng tư nhân toàn cầu đến từ Australia, có khả năng cung cấp, điều phối và quản lý hơn 100 tỷ USD giá trị dự án tại nhiều quốc gia nhất là khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Về khoản nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng của NSH Petro, đại diện lãnh đạo cơ quan Thuế Hậu Giang thông tin, sau khi có quyết định cưỡng chế thuế, hiện nay công ty này đã nộp thuế dần bằng cách trừ từ 18%-20% giá trị trên mỗi hóa đơn mà cơ quan thuế cấp mã số thuế cho công ty. Bình quân mỗi tháng công ty này nộp thuế dần khoảng từ 30-40 tỷ đồng cho cơ quan thuế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và đại diện sở, ngành tỉnh Hậu Giang đã chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa NSH Petro với Công ty Acuity Funding. Theo đó, Acuity Funding cam kết tài trợ phát triển cho NSH Petro và các công ty thuộc NSH Petro khoảng 650 triệu USD cho những dự án như: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy lọc dầu Nam Việt Cái Răng (thành phố Cần Thơ) khoảng 60 triệu USD; nâng cấp cơ sở vật chất Tổng kho Trà Nóc (thành phố Cần Thơ) khoảng 40 triệu USD; mở rộng Kho cảng Mái Dầm và Nhà máy chế biến xăng dầu (Hậu Giang) khoảng 190 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Kho cảng ngoại quan Gò Công (Tiền Giang) khoảng 50 triệu USD; xây dựng Nhà máy lọc dầu Nam Sông hậu (Tiền Giang) khoảng 180 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Nhà máy sản xuất dầu nhờn (Long An) khoảng 30 triệu USD; hạn mức tín dụng cho giao dịch khoảng 100 triệu USD.

Các gói tài trợ tín dụng này sẽ triển khai trong quý I/2024 và sẽ mở ra cơ hội phát triển mới, mạnh mẽ hơn cho NSH Petro. Đặc biệt, năm 2024 Bộ Công thương cũng phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu (gồm nguồn nhập khẩu, sản xuất, pha chế và mua từ nguồn sản xuất trong nước) cho NSH Petro 684.926m3, trong đó xăng 466.186m3, dầu diesel 218.740m3.

Theo lãnh đạo NSH Petro, Công ty đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tăng cường sản xuất nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển sản xuất, giữ vững an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trương Cảnh Tuyên, chúc mừng việc ký kết hợp tác giữa NSH Petro với Công ty Acuity Funding, đồng thời cho rằng: Thời gian qua NSH Petro đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nộp ngân sách, an sinh xã hội của Hậu Giang.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và sẵn sàng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển. Các sở ngành có liên quan cần hỗ trợ doanh nghiệp về trình tự thủ tục trong việc ký kết hợp tác nhất là với doanh nghiệp nước ngoài, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Hậu Giang rất mong muốn Công ty Acuity Funding bên cạnh việc hợp tác với NSH Petro, có thể quan tâm đầu tư một số lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.