Từ ngày 4 đến 6-5, không gian hồ Hoàn Kiếm trở thành một "đại tiệc văn hóa". Các sự kiện của chương trình "Những ngày châu Âu" tại Hà Nội do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức, với tên gọi "Ngôi làng châu Âu" cùng lúc diễn ra tại sân khấu chính trước tượng đài Lý Thái Tổ, nhà bát giác và không gian đi bộ trên phố Ðinh Tiên Hoàng, Lê Thạch. "Ngôi làng châu Âu" muốn nhấn mạnh đến tính đa dạng trong sự thống nhất của các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu. Bởi thế, mỗi quốc gia tham dự chương trình đều mang tới những nét văn hóa đặc sắc riêng của đất nước mình. Khán giả được đắm mình trong những điệu nhảy dân gian, giai điệu dân ca của các quốc gia Ðông Âu như: Hung-ga-ri, Bun-ga-ri… Trong khi đó, các nghệ sĩ Tây Ban Nha đem đến tiếng đàn ghi-ta và nhạc phla-men-cô sôi động. Các nghệ sĩ đến từ Áo, Tây Ban Nha, Pháp… cũng đem đến những sắc màu văn hóa đặc sắc với giai điệu nhạc jazz, hay dòng nhạc acapella (hát không nhạc đệm) độc đáo. Sôi động hơn cả là tiết mục trình diễn cà kheo của đoàn nghệ nhân đến từ Vương quốc Bỉ. Các nghệ nhân trong trang phục ba mầu đen, vàng, đỏ (mầu của quốc kỳ Bỉ) đã diễu hành trên những cây cà kheo trong tiếng nhạc sôi động. Rất đông công chúng đã chờ đợi và tán thưởng màn biểu diễn ngoạn mục này trên phố Ðinh Tiên Hoàng. Nghệ thuật đi cà kheo Bỉ bắt nguồn từ ngôi làng Lan-giơ-ven-đơ. Do tình trạng lụt lội, người dân tại đây thường phải đi vào trung tâm bằng cà kheo. Sau này, đi cà kheo trở thành nghệ thuật biểu diễn truyền thống và được trình diễn ở nhiều nước trên thế giới. Trong đoàn diễu hành, có nghệ nhân đi cây cà kheo cao hơn bốn mét. Anh Nguyễn Ðức Hoàng (phố Kim Mã, quận Ba Ðình) chia sẻ: "Hiếm có dịp nào mà người dân Thủ đô được tiếp xúc gần gũi với văn hóa châu Âu đến vậy. Tôi rất vui khi được trải nghiệm nhiều nét văn hóa độc đáo của các nước".
Ngoài biểu diễn nghệ thuật, "Ngôi làng châu Âu" còn có các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực, trò chuyện về âm nhạc, nâng cao nhận thức về môi trường… Trong số này, hoạt động để trẻ em tập làm thợ mộc diễn ra sáng 5-5 và chiều 6-5 đã thu hút đông đảo phụ huynh và các em nhỏ. Các em nhỏ được hướng dẫn sử dụng một số công cụ như cưa, búa… và được tự làm đồ chơi cho mình. Anh Nguyễn Tiêu Quốc Ðạt, người phụ trách chương trình cho biết: "Chương trình được thực hiện bởi các tổ chức của Pháp và Ðức. Chúng tôi đem đến cho các em vật liệu và dụng cụ, sau khi hướng dẫn các em với chủ trương hạn chế thấp nhất sự can thiệp của phụ huynh để các em có thể thỏa sức sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình". Trong khuôn khổ "Những ngày châu Âu" tại Hà Nội còn có hoạt động "Những ngày sách châu Âu" ra mắt ấn phẩm đặc biệt "Di sản văn hóa châu Âu" giới thiệu châu Âu với tư cách một miền đất giàu truyền thống văn hóa, luôn coi trọng vai trò của di sản trong xây dựng xã hội. Ðộc giả còn được giới thiệu những cuốn sách mới từ: Ðức, Áo, Ðan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a…
Bắt đầu từ năm 1950, ngày 9-5 được các nước Liên hiệp châu Âu kỷ niệm là Ngày châu Âu. Nếu như những năm trước đây, Ngày châu Âu thường được tổ chức bằng các hoạt động kỷ niệm rải rác thì năm nay, Những ngày châu Âu tại Hà Nội là một tổ hợp các hoạt động tập trung tại hồ Hoàn Kiếm. Trong lễ khai mạc, ngài Ðại sứ, Trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam Bờ-ru-nô An-gie-let đã chia sẻ: "Cùng với việc giới thiệu văn hóa châu Âu đến người dân Hà Nội, thông qua chương trình "Những ngày châu Âu" tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu còn mong muốn thể hiện sự ủng hộ đối với việc tổ chức không gian đi bộ, kiến tạo những không gian văn hóa công cộng của UBND thành phố Hà Nội cho người dân". Về phía thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung nhấn mạnh: Từ lâu, người dân Thủ đô luôn dành nhiều tình cảm với văn hóa châu Âu. Những ngày châu Âu tại Hà Nội đã đưa văn hóa châu Âu đến gần hơn với người dân Hà Nội và Hà Nội mong muốn tiếp tục hợp tác với các nước châu Âu trên nhiều phương diện, từ kinh tế, văn hóa và nhất là khoa học-công nghệ.
Năm 2018 là năm Việt Nam kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước châu Âu như: I-ta-li-a, Pháp, Hà Lan, Anh… Từ đó đến nay, quan hệ giữa các nước Liên hiệp châu Âu và Việt Nam liên tục có những bước phát triển toàn diện. Chương trình "Những ngày châu Âu" tại Hà Nội đã góp phần tích cực vào việc giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam và các nước Liên hiệp châu Âu.