Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo”, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018 của Huyện Đoàn Đan Phượng đã được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Anh Bùi Tuấn Hải (thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng) giới thiệu mô hình trồng hoa ly. Ảnh: BÍCH NGỌC
Anh Bùi Tuấn Hải (thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng) giới thiệu mô hình trồng hoa ly. Ảnh: BÍCH NGỌC

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại rộng gần 30 nghìn m2 trồng hoa ly, anh Bùi Tuấn Hải (thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng) tâm sự, bây giờ khi nghĩ lại hành trình khởi nghiệp, anh thấy mình thật mạo hiểm. Từ chối vào làm ở cơ quan nhà nước, năm 2010, Hải về quê gây dựng mô hình trồng hoa ly với vốn kiến thức chỉ là con số 0. Thấm thoắt, đến nay Bùi Tuấn Hải đã có tám năm kinh nghiệm làm hoa ly với diện tích canh tác lên tới hàng nghìn mét vuông, cho tổng thu nhập cả tỷ đồng/năm. Trang trại của anh còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân năm triệu đồng/người/tháng, trở thành mô hình điểm được địa phương lựa chọn tham quan và học tập kinh nghiệm nhiều năm liền. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, Tuấn Hải còn giúp đỡ những người có mong muốn làm giàu từ loài hoa này bằng việc truyền đạt kỹ thuật và kinh nghiệm trồng hoa của mình. Tại huyện Đan Phượng, hiện có hàng chục mô hình thanh niên phát triển kinh tế, gặt hái thành công ngay trên đồng đất quê hương, điển hình như mô hình sản xuất đồ mộc dân dụng của thanh niên các làng nghề Liên Hà, Liên Trung, Tân Hội; mô hình trồng rau nhà lưới của đoàn viên thanh niên Nguyễn Văn Trung ở xã Đan Phượng; mô hình rau mầm của Bí thư chi đoàn xã Tân Lập Nguyễn Văn Chiến… mang lại thu nhập lớn cho gia đình, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, đoàn viên thanh niên Đan Phượng còn chung tay góp sức làm đẹp cảnh quan môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng cho người dân. Những ngày này, ai đi qua các tuyến đường làng, ngõ xóm ở xã Hạ Mỗ, xã Thọ Xuân (huyện Đan Phượng) sẽ gặp những vườn hoa tỏa sắc, do các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia chăm sóc. Tuyến đường kênh tiêu T1-2 dài ba km nằm trên địa bàn xã Hạ Mỗ được ví như “cung đường mùa xuân” bởi mầu xanh non của lá chen lẫn mầu hồng của hàng trăm bông hoa giấy. Từ ngày triển khai cho đến nay, đoàn thanh niên xã Hạ Mỗ thực hiện tốt công tác chăm sóc, duy trì, bảo quản tuyến đường hoa, cây cối đua nhau đâm chồi, nảy lộc và ra hoa. Bí thư Đoàn xã Hạ Mỗ Nguyễn Bá Dương cho biết: “Mỗi tháng hai lần, Đoàn xã phân công các chi đoàn thay nhau tưới nước, chỉnh trang vườn hoa, trồng lại những cây bị chết và cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường. Để giữ gìn cảnh quan không gian xanh, chúng tôi đã vận động người dân cùng phát hiện và ngăn chặn những hành động không đẹp ảnh hưởng đến vườn hoa”.

Bí thư Huyện Đoàn Đan Phượng Vũ Đình Tuấn cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong Tháng Thanh niên năm 2018, Huyện đoàn Đan Phượng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, bồi dưỡng đạo đức, nếp sống mới cho thanh niên. Đồng thời, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp, phấn đấu hỗ trợ và vận động thành lập mới khoảng năm doanh nghiệp. Ngoài tu dưỡng đạo đức, học tập và lao động, thanh niên trên địa bàn còn tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng mô hình “Đường có hoa”, “Con đường bích họa”, “Vườn hoa thanh niên”... Những hành động này đã góp phần phát triển quê hương, xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm