Hành trình Tết Công đoàn-Xuân 2024

Việc làm bấp bênh cùng đồng lương eo hẹp chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến nhiều công nhân, lao động hầu như không đủ tích lũy. Dịp Tết Nguyên đán tới, không ít trong số họ đành chấp nhận ở lại khu nhà trọ đón Tết xa quê. Thấu hiểu tình cảnh đó, Công đoàn Việt Nam tổ chức những chuyến bay, chuyến tàu, xe miễn phí đưa đón đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn trở về quê nhà đoàn tụ gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà và động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà và động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" năm 2023.

Hành trình Tết Công đoàn-Xuân 2024 là 1 trong 10 hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng, phong phú, linh hoạt các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Chương trình Tết Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò cùng đồng hành, cùng chia sẻ trong mối quan hệ Công đoàn-doanh nghiệp-người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Gần 3.000 đoàn viên, người lao động sẽ được trở về quê đón Tết bên gia đình và người thân nhờ Hành trình Tết Công đoàn- Xuân 2024.

Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Trần Thị Thanh Hà cho biết: Tết Nguyên đán 2024, Công đoàn Việt Nam tổ chức 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa, đón hơn 670 đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2024”, từ 30-32 toa tàu một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm, tập trung miễn phí để đưa, đón 2.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành phố phía nam về quê ở các tỉnh, thành phố phía bắc đón Tết và trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.

Đối tượng được đi máy bay và tàu hỏa miễn phí là những đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/11/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh; có quê tại các tỉnh phía bắc, từ tỉnh Nghệ An trở ra, có nhu cầu về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đồng thời cam kết quay trở lại doanh nghiệp, đơn vị để làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trên các chuyến bay, chuyến tàu và xe ô-tô đưa đón đoàn viên, người lao động, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Liên đoàn Lao động địa phương, công đoàn ngành có mặt chúc Tết, tặng quà và thăm hỏi công nhân, lao động.

“Chuyến bay Công đoàn- Xuân 2024” diễn ra từ ngày 6 - 8/2/2024 (ngày 27-29 tháng Chạp năm 2023). Sân bay đi là sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), sân bay đến là các sân bay Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng). “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2024”, chiều từ nam ra bắc từ ngày 4 đến 7/2/2024 (ngày 25-28 tháng Chạp năm 2023); chiều từ bắc vào nam, từ ngày 13 đến 17/2/2024 (từ ngày 4-8 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).

Cùng với chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, các Liên đoàn lao động địa phương đã nhiệt tình hưởng ứng, nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, giúp hành trình trở về quê nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc với gia đình, cha mẹ của công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn được gần hơn. Chiều 29/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương phối hợp Vietnam Airlines tổ chức trao tặng vé máy bay khứ hồi và tiễn 32 công nhân về quê đón Tết. Số vé khứ hồi do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vận động Vietnam Airlines tài trợ. Ngoài ra, người lao động còn được nhận nhiều phần quà từ Công đoàn tỉnh và Công đoàn Vietnam Airlines.

Theo báo cáo từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, năm 2023, toàn tỉnh có 127 nghìn lao động bị ảnh hưởng việc làm, tập trung ở các ngành da giày, chế biến gỗ. Có hơn 86,6 nghìn lao động bị mất việc phải hưởng trợ cấp thất nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn, hơn 75,3 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan cho biết: Công đoàn các cấp vẫn đang tiếp tục bố trí nguồn lực lớn để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Dịp Tết Nguyên đán 2024, dự kiến sẽ chăm lo cho khoảng 800 nghìn đoàn viên, công nhân, lao động, với tổng số tiền lên tới 302 tỷ đồng. Ngoài 32 vé bay miễn phí này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ người lao động tại Bình Dương 20 vé bay chuyến ngày 28 Tết Âm lịch tới.

Tết này, vợ chồng chị Trần Thị Hạnh, công nhân Công ty TNHH Phong Thái mới được đón Tết ở quê nhà sau 3 năm ngậm ngùi ăn Tết tại khu nhà trọ. Mấy năm nay, công ty vợ chồng Hạnh làm việc chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh giảm sút. Thu nhập thấp, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày, trả tiền thuê trọ, đóng tiền gửi trẻ cho hai con nhỏ. Vì thế, kể từ khi lấy nhau, hai vợ chồng chưa có điều kiện về quê ngoài bắc.

Khi công đoàn thông báo được nhận vé máy bay khứ hồi miễn phí, cả hai vợ chồng Hạnh mừng, thao thức mấy đêm liền bởi háo hức và mong ngóng đến ngày được “bay” về gặp cha mẹ, anh em, họ hàng. Được chính Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Kim Loan tiễn tận sân bay Tân Sơn Nhất, tặng quà, chị Hạnh xúc động không nói nên lời, chỉ ấp úng: “Em bất ngờ, cảm động quá, cảm ơn tổ chức Công đoàn và nhà tài trợ. Em hứa sẽ cùng chồng con quay lại công ty để làm việc đúng hẹn”.

Ngoài chương trình trao tặng vé máy bay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng 1.450 vé tàu cho công nhân các tỉnh miền trung và miền bắc về quê đón Tết. Trong đó, có 450 vé do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, 1.000 vé là của Công đoàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công đoàn cấp trên cơ sở thì tổ chức tặng khoảng 3.500 vé xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ tiền hoặc phối hợp ban giám đốc công ty tổ chức xe đưa đón người lao động về quê và quay lại Bình Dương sau Tết.

Đúng 14 giờ ngày 6/2 chuyến tàu đưa 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động và hoạt động công đoàn đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh có quê tại các tỉnh phía bắc rời ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết.

Tại Thủ đô, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng tổ chức đưa, đón 1.200 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón Tết; đồng thời hỗ trợ tiền vé xe cho khoảng 2.000-3.000 đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức từ 300-500 nghìn đồng/người tùy tuyến đường.