Hàng trăm cây thông bị cưa hạ xếp lớp giữa rừng

NDO -

Hàng trăm cây rừng tự nhiên, chủ yếu là thông ba lá, tại tiểu khu 132, địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) bị đốn hạ hàng loạt, nằm xếp lớp giữa rừng.

Rừng thông tự nhiên bị tàn phá nằm ngổn ngang giữa rừng.
Rừng thông tự nhiên bị tàn phá nằm ngổn ngang giữa rừng.

Tại hiện trường, hàng trăm cây thông đường kính gốc từ 30 đến 90 cm, bị cưa hạ nằm ngổn ngang từ triền đồi kéo tới bờ suối. Nhiều cây thông bị cắt thành từng khúc sau đó đốt bỏ còn dấu vết, nhiều gốc thông vừa bị cưa hạ còn ứa nhựa.
 
Hiện cơ quan chức năng chưa xác định thủ phạm. Báo Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Một số hình ảnh ghi nhận hiện trường:

Hàng trăm cây thông bị cưa hạ xếp lớp giữa rừng -0
 Hàng loạt cây thông bị đốn hạ từ triền đồi xuống tận suối.
Hàng trăm cây thông bị cưa hạ xếp lớp giữa rừng -1
 Gốc thông bị cưa hạ còn ứa nhựa.
Hàng trăm cây thông bị cưa hạ xếp lớp giữa rừng -2
 Những vết cắt còn rất mới.
Hàng trăm cây thông bị cưa hạ xếp lớp giữa rừng -3
Rừng thông nghiêng ngả nhưng chưa xác định thủ phạm