Hàng nghìn người “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”

NDO -

Sau thời gian tạm hoãn để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Tuần lễ hồng “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch” đã chính thức khai mạc vào sáng 28/9 tại Hà Nội với sự hưởng ứng sôi nổi của hàng nghìn tình nguyện viên.

Đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân hăng hái tham gia Tuần lễ hồng “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch” ngay trong ngày khai mạc.
Đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân hăng hái tham gia Tuần lễ hồng “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch” ngay trong ngày khai mạc.

Chương trình do Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp triển khai tại số 14 Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy) với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan Trung ương cũng như người dân, các bạn trẻ Thủ đô.

Theo Ban tổ chức chương trình, ngoài lượng máu hiến tặng, mỗi tình nguyện viên tham gia sẽ góp phần hỗ trợ 10kg gạo (tương đương 150 nghìn đồng) vào Quỹ “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Kinh phí hỗ trợ được Đoàn khối các cơ quan Trung ương vận động từ nguồn lực xã hội.

Mỗi tình nguyện viên tham gia chương trình được tặng nhiều phần quà có giá trị như: gọng kính, phiếu khám mắt miễn phí, tài khoản đọc sách trực tuyến...

Nhằm bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động hiến máu trong khuôn khổ Tuần lễ hồng “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch” được thực hiện theo 5 bước an toàn. Toàn bộ lượng máu hiến tại chương trình sẽ được nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện tại các tỉnh, thành phố phía nam.

Để tiếp sức chương trình, Ban tổ chức đã triển khai truyền thông bằng cách vận động đoàn viên, thanh niên trong khối cơ quan Trung ương cũng như các bạn trẻ Thủ đô đăng tải những hình ảnh hiến máu của bản thân trên nhiều nền tảng mạng xã hội.