Ai Cập tăng cường các biện pháp an ninh trong dịp năm mới

Nhà chức trách Ai Cập đang tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho các cơ sở trọng yếu, bao gồm cả các cơ sở tôn giáo cũng như các địa điểm du lịch trên toàn quốc trong dịp năm mới.
0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Ai Cập trong lúc làm nhiệm vụ. (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ Ai Cập trong lúc làm nhiệm vụ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/12, Bộ trưởng Nội vụ nước này Mahmoud Tawfik đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với một số phụ tá và các lãnh đạo an ninh nhằm xem xét các kế hoạch an ninh trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, ông ra lệnh tăng cường cảnh giác và an ninh lên mức tối đa trong dịp năm mới cũng như các ngày lễ sắp tới của người Cơ đốc giáo dòng Coptic ở nước này.

Ngoài ra, tất cả các biện pháp an ninh cần thiết cũng phải được kích hoạt để bảo đảm an toàn cho các cơ sở quan trọng, trong đó có các cơ sở tôn giáo và du lịch.

Bộ trưởng Tawfik nói rõ cần tăng cường kiểm soát các tuyến đường dẫn đến những cơ sở nói trên bằng những công nghệ hiện đại, kết hợp với bảo đảm an ninh ở các khu vực chung quanh. Các nhân viên an ninh cũng phải được chuẩn bị đầy đủ để có thể đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

Trong khi đó, báo Daily News Egypt của Ai Cập dẫn nguồn tin an ninh cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã ngăn chặn 1 vụ tấn công nhằm vào 1 trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Ismailia hôm 30/12.

Lực lượng an ninh đã đấu súng với 1 nhóm khủng bố ở khu vực gần nhà thờ Hồi giáo El Saliheen thuộc tỉnh trên, khiến 1 sĩ quan và 3 nhân viên an ninh thiệt mạng. Một phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt.