Việc đóng điện cho hai xã đảo nằm trong dự án đưa điện lưới quốc gia ra năm xã đảo gồm Bản Sen, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi thuộc huyện Vân Đồn, với tổng mức đầu tư khoảng 305 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ninh góp hơn 103,5 tỷ đồng (đầu tư cho xã Bản Sen), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 97,1 tỷ đồng (xã Thắng Lợi và Ngọc Vừng) và EVNNPC, hơn 104 tỷ đồng (Quan Lạn và Minh Châu). Các bên thống nhất giao Công ty Điện lực Quảng Ninh làm chủ đầu tư, quản lý dự án.
Công trình được khởi công từ tháng 4-2014, dự kiến đóng điện trước Tết Âm lịch 2015, tuy nhiên, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã vượt mọi khó khăn, thi công vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Đầu tháng 12 này, xã Bản Sen đã được đóng điện, sử dụng điện lưới quốc gia. Công ty phấn đấu, từ nay đến trước này 31-12, sẽ đóng điện nốt hai xã đảo Ngọc Vừng và Thắng Lợi.
Ngay sau khi đóng điện, Công ty cũng bắt đầu ký hợp đồng mua bán điện với người dân trên đảo theo đúng giá quy định của Nhà nước.
Căn chỉnh máy biến áp trước giờ đóng điện cho các xã đảo.
Khi chưa có điện lưới quốc gia, người dân các xã đảo phải sử dụng điện với giá siêu đắt vì phải dùng máy phát điện đi-ê-den, tốn từ 3 triệu đồng tiền dầu mỗi tháng, hoặc nếu phải mua điện của tư nhân phát điện thì cũng tốn tới 20 nghìn đồng/kW giờ (đắt gấp 13 lần giá điện sinh hoạt bình quân trong đất liền) mà cũng chỉ được sử dụng có vài tiếng vào giờ cao điểm mỗi ngày. Ngay cả thắp đèn dầu, thì mỗi hộ cũng tốn 700 nghìn đồng/tháng.
Việc đưa điện lưới ra năm xã đảo thuộc huyện Vân Đồn có ý đặc biệt quan trọng: người dân địa phương được sử dụng điện lưới quốc gia bằng giá đất liền, góp phần cải thiện đáng kể đời sống, sinh hoạt, đồng thời phát triển căn bản kinh tế-xã hội địa phương, củng cố an ninh quốc phòng tại cụm đảo chiến lược tiền tiêu miền Đông Bắc, đóng góp xứng đáng vào giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.