Hải Phòng trưng bày, giới thiệu 12 bảo vật quốc gia tới công chúng

NDO -

12 bảo vật quốc gia - di sản văn hóa của các bậc tiền nhân để lại cho hậu thế sẽ được công bố tại Nhà hát thành phố Hải Phòng và trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng sáng 8/5 nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022).

Quang cảnh họp báo giới thiệu lễ công bố và trưng bày 12 bảo vật quốc gia, sáng 6/5.
Quang cảnh họp báo giới thiệu lễ công bố và trưng bày 12 bảo vật quốc gia, sáng 6/5.

Đó là thông tin được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai thông báo tại cuộc họp báo về Lễ công bố và trưng bày bảo vật quốc gia được tổ chức sáng 6/5.

Đó là những bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đặc biệt có bảo vật quốc gia Long đao có niên đại thế kỷ XVII-XVIII, trưng bày tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy); Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung, Phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn có niên đại thế kỷ XVI, trưng bày tại chùa Trà Phương (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy) và mới đây nhất là sưu tập gốm men trắng An Biên có niên đại thế kỷ XI-XII, trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng (số 66 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) mới được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25/12/2021.

Hải Phòng trưng bày, giới thiệu 12 bảo vật quốc gia tới công chúng -0
Các bảo vật quốc gia được giới thiệu và trưng bày.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các bậc tiền nhân đã để lại cho hậu thế nhiều di sản văn hóa có giá trị. Trong đó, 12 hiện vật tiêu biểu ra mắt đông đảo người dân và du khách chiêm ngưỡng lần này là những hiện vật độc bản, hội tụ những giá trị lịch sử, thẩm mỹ, chứa đựng dấu ấn văn hóa tiêu biểu từng thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Đây cũng là hoạt động nhằm khẳng định giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc, là dịp quảng bá giá trị di sản văn hóa, lịch sử của các bảo vật trên địa bàn thành phố. Đồng thời, qua việc giới thiệu, trưng bày các bảo vật quốc gia cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, huy động sự vào cuộc của mọi người dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội.