Hải Phòng tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, công viên, vườn hoa

NDO -

Từ 20 giờ tối 15-2 (mùng 4 Tết), các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Cảng sẽ tạm dừng hoạt động. Đó là thông báo mới nhất của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được đưa ra tối 15-2.

Từ tối 15-2, các hoạt động đi lễ chùa đầu năm mới sẽ phải tạm dừng để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
Từ tối 15-2, các hoạt động đi lễ chùa đầu năm mới sẽ phải tạm dừng để bảo đảm an toàn phòng chống dịch

Đây được cho các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở địa phương lân cận. Nhất là trong thời điểm người dân tranh thủ những ngày nghỉ Tết cuối, trẻ em chưa đi học để tập trung vui chơi khá đông tại các công viên, vườn hoa. Đồng thời, thời điểm này bắt đầu vào mùa lễ hội các đình, chùa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao Chủ tịch UBND các cấp dưới và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện.

Đồng thời, TP Hải Phòng cũng tăng cường công tác kiểm soát đối với các công dân từ các địa phương có dịch bệnh đến thành phố, đặc biệt các công dân đến từ tỉnh Hải Dương và TP Hà Nội. Trường hợp cần thiết vào thành phố, thì bố trí vào cơ sở cách ly tập trung của thành phố và phải trả chi phí cách ly.

Tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở trước các Chốt kiểm soát ra vào thành phố, đặc biệt là khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương; xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

Mặt khác, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang và vi phạm các quy định phòng chống dịch tại các nhà hàng, khách sạn.