Hải Phòng phấn đấu trở thành nơi hội tụ tinh hoa âm nhạc

Hải Phòng từ lâu đã được biết đến là thành phố công nghiệp, cảng biển, anh hùng, kiên cường trong chiến đấu, năng động, sáng tạo trong dựng xây, phát triển thành phố và đất nước. Thành phố miền cửa biển với khí chất hào sảng và nghĩa tình, từ lâu là vùng đất nuôi dưỡng thi ca và âm nhạc.

Chương trình “New Year Concert” tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng.
Chương trình “New Year Concert” tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng.

Trong dòng chảy văn hóa dân gian, những làn điệu chèo, trống quân, hát đúm… vẫn bền bỉ vang lên như ký ức sống động của cộng đồng. Thành phố cũng là nơi có hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh: Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ.

Âm nhạc Hải Phòng vang lên từ khí phách “trung dũng, quyết thắng”, và thấm đẫm dấu ấn lịch sử, cốt cách văn hiến xứ Đông. Thành phố luôn tự hào là vùng đất đã sinh ra, nuôi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống âm nhạc Việt Nam.

Mỗi chặng đường lịch sử từ thời chiến đến thời kỳ đổi mới luôn có đóng góp xứng đáng của các nghệ sĩ là những người con ưu tú của Hải Phòng.

Theo đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: Những cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ không chỉ phục vụ nhân dân, mà còn là những hành động thiết thực góp phần vào sự nghiệp chấn hưng văn hóa, phát huy truyền thống vốn có của Hải Phòng, đưa thành phố trở thành nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của đất nước và quốc tế, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc.

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng được khẳng định; khát vọng “vươn mình cùng đất nước” trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu không chỉ tăng trưởng nhanh, mà phải phát triển bền vững, toàn diện, có chiều sâu.

Trong tiến trình đó, văn hóa không đứng bên lề, mà phải trở thành nền tảng và động lực nội sinh quan trọng, đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng cho biết, tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng và triển khai một số mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo” đã xác định phát triển Hải Phòng trở thành thành phố "văn minh-hạnh phúc"; phấn đấu trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030; trong đó có mục tiêu cụ thể trở thành thành phố âm nhạc; hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO về âm nhạc vào năm 2045. Mục tiêu vừa là động lực mạnh mẽ, vừa là thách thức lớn; thành phố đặt mình trước yêu cầu ngày càng cao của thời đại và của chính khát vọng phát triển.

Trong bối cảnh các đô thị lớn cạnh tranh không chỉ bằng hạ tầng kinh tế mà còn bằng sức hấp dẫn văn hóa, một nhà hát đạt chuẩn tổ chức sự kiện quốc gia và quốc tế chính là “hạ tầng mềm” tạo nên bản sắc và năng lực cạnh tranh mới. Với nhiều nỗ lực, Hải Phòng đã hiện thực hóa mục tiêu này khi chính thức khai trương Nhà hát Hoa Phượng với 1.350 chỗ ngồi, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Cùng với Nhà hát thành phố, Nhà hát Tháng Tám, Trung tâm Văn hóa xứ Đông và các thiết chế văn hóa hiện hữu, Nhà hát Hoa Phượng đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực hình thành một hệ sinh thái biểu diễn tương đối hoàn chỉnh - điều kiện tiên quyết để Đề án “Thành phố âm nhạc” không dừng ở khẩu hiệu.

Thành phố đang tích cực hoàn thiện Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, với quan điểm một đô thị âm nhạc không chỉ có những đêm diễn trang trọng trong khán phòng lớn, mà còn là nơi người dân tiếp cận nghệ thuật ở quảng trường, công viên, không gian mở - nơi âm nhạc trở thành “hạ tầng tinh thần” của cộng đồng.

Hải Phòng vừa hướng tới các chương trình đỉnh cao, vừa đặt trọng tâm vào phổ cập nghệ thuật, đưa âm nhạc thấm sâu vào đời sống hằng ngày, với chỉ tiêu rõ ràng: mỗi năm tổ chức khoảng 1.500 buổi biểu diễn, trong đó có 350 chương trình miễn phí phục vụ nhân dân; mở rộng không gian âm nhạc đường phố; tăng cường hoạt động tại các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hải Phòng luôn là nguồn cảm hứng lớn với đời sống âm nhạc cả nước; nhiều tác phẩm ra đời từ mảnh đất này đã nổi tiếng trong nước và được bạn bè quốc tế biết đến.

Hải Phòng có đầy đủ nền tảng, từ truyền thống âm nhạc cách mạng, lực lượng nghệ sĩ, công chúng yêu nghệ thuật, cho đến hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng hiện đại. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tin rằng Hải Phòng sẽ là một điểm sáng, một trung tâm giao lưu âm nhạc đa dạng và giàu bản sắc, xứng đáng với tên gọi “Thành phố âm nhạc”.

Tham gia chương trình “New Year Concert” tối 3/3 dịp khai trương Nhà hát Hoa Phượng, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương cho rằng, Hải Phòng quyết tâm xây dựng “Thành phố âm nhạc” là hướng đi đúng đắn bởi âm nhạc là phương tiện dễ kết nối, dễ gợi cảm xúc và có khả năng đóng góp quan trọng cho kinh tế, quảng bá du lịch.

Nhiều nghệ sĩ cũng chung mong muốn Hải Phòng tiếp tục phối hợp các nhà hát lớn tổ chức thêm nhiều chương trình biểu diễn, định hình rõ nét một điểm đến văn hóa, nơi các sân khấu đỏ đèn thường xuyên, nhất là quan tâm đưa nghệ thuật truyền thống trở lại gần hơn với đời sống, bởi những giá trị lâu đời ấy có tính cộng đồng sâu sắc và bền vững.

Có thể bạn quan tâm