Hải Phòng nỗ lực xóa khu tập thể cũ nguy hiểm

Rời bỏ các tập thể cũ để chuyển đến các căn hộ khang trang, an toàn hơn không chỉ là ước mong của nhiều hộ dân đang sinh sống tại các khu tập thể cũ nguy hiểm trên địa bàn thành phố Cảng, mà còn là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng với mục tiêu chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân.
Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản người dân khỏi các khu tập thể cũ nguy hiểm, chuyển về nơi ở mới.
Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản người dân khỏi các khu tập thể cũ nguy hiểm, chuyển về nơi ở mới.

Tại phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) có 10 lô nhà tập thể 5 tầng cũ nát, được xây dựng từ mấy chục năm về trước nay đã hư hỏng, xuống cấp. Hàng nghìn hộ dân trong khu vực này luôn sống trong cảnh bức bối, chật hẹp và nơm nớp lo sợ mỗi khi có các tình huống nguy hiểm như cháy nổ, nhất là khi có mưa to, bão lớn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vạn Mỹ Hồ Xuân Thủy cho biết, mỗi khi có mưa bão lớn, gần như toàn bộ hệ thống chính trị của phường đều phải huy động tập trung lo việc di dời hơn 1.170 hộ dân với hơn ba nghìn nhân khẩu đang sinh sống trong các chung cư nguy hiểm trên địa bàn đến nơi tránh trú an toàn. Cấp ủy, chính quyền phường vất vả, cuộc sống người dân cũng bị đảo lộn và bất an. Việc xóa các khu tập thể cũ nguy hiểm luôn là niềm mong mỏi của địa phương và người dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, ở tại nhà số 108, cầu thang 4, nhà A7 Vạn Mỹ chia sẻ: Gia đình bà đã sống tại khu chung cư này hơn 20 năm, luôn trong cảnh lo sợ do ngôi nhà hư hỏng, xuống cấp. Mỗi khi mưa bão hay gió lớn, nhà bà và các gia đình khác lại phải di chuyển đi tìm nơi tránh trú.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng cho hay: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 97 khu tập thể cũ, trong đó có 41 khu đã bị hư hỏng nặng với khoảng 2.600 hộ dân đang sinh sống. Do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua, mức độ nguy hiểm của một số khu đã tăng lên trên cấp độ D, không thể bảo đảm an toàn cho người dân. Trước tình hình cấp bách và để bảo đảm an toàn cho cuộc sống người dân, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương đẩy nhanh tiến độ xóa các tập thể cũ nguy hiểm so với lộ trình của thành phố đề ra trước đó.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền Lê Chưởng, hai khu nhà chung cư A7 và A8 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ) cùng các khu nhà 5 tầng tương tự tại khu vực này được xây dựng từ mấy chục năm trước, nay đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu. Trong thời điểm trước khi bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng vận động, hỗ trợ người dân sinh sống trong các khu này di chuyển, tạm lánh đến các địa điểm an toàn khác. Sau bão số 3, tại khối nhà 5 tầng khu A7 và A8 Vạn Mỹ đã xuất hiện tình trạng bị nghiêng, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Trước tình huống nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai phương án di dời và bố trí khẩn cấp cho 200 hộ dân tại đây di chuyển về tạm cư tại các khu 5 tầng Kênh Dương, Khúc Thừa Dụ và các khu nhà ở xã hội tại Đồng Quốc Bình. Đối với các hộ dân tự lo chỗ tạm cư, thành phố sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho mỗi hộ. Chính quyền quận Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng công an thành phố đã nhanh chóng giúp người dân hoàn thành di dời toàn bộ tài sản ra khỏi hai khu nhà nguy hiểm A7, A8 Vạn Mỹ.

Giữa tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng các ngành chức năng đã đi thị sát thực tế các khu nhà tập thể cũ nguy hiểm cũng như kiểm tra thực tế quỹ nhà trống chưa sử dụng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, yêu cầu các ngành, các địa phương triển khai ngay việc di chuyển các hộ dân đang sinh sống tại khu nhà cũ bị xuống cấp nguy hiểm đã được kiểm định loại D. Cùng với đó, ngành chức năng phải kiểm định lại các khu nhà hư hỏng loại C sau bão số 3, nếu gia tăng mức độ hư hỏng lên loại D thì cũng thực hiện chương trình xóa nhà tập thể cũ nát, xuống cấp nguy hiểm ngay trong đợt này.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng triển khai ngay việc sửa chữa các hạng mục điện, nước, cửa, nhà vệ sinh đối với 570 căn hộ tập thể hiện là quỹ nhà trống chưa sử dụng tại các chung cư Cát Bi (quận Hải An); Kênh Dương, Vĩnh Niệm; Khúc Thừa Dụ (quận Lê Chân)… theo quy định sửa chữa cấp bách để sớm đưa các hộ dân vào sinh sống tạm; khẩn trương sửa chữa các khu nhà cũ loại B, loại C (bao gồm cả các căn hộ đã thanh lý bị ảnh hưởng bão số 3, bảo đảm các điều kiện sử dụng thiết yếu để các hộ dân quay trở lại sinh sống; đồng thời, thành phố yêu cầu các quận Ngô Quyền, Lê Chân thực hiện ngay việc làm thủ tục đối với các hộ dân đủ điều kiện được vào định cư sinh sống ổn định tại các tòa nhà HH1, HH2 Đồng Quốc Bình.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đã xác định và yêu cầu ngừng sử dụng 41 khu tập thể cũ nguy hiểm cấp độ D với hơn 2.600 hộ dân sinh sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 3;khẩn trương phê duyệt giá các khu nhà ở xã hội mới xây dựng đã đủ điều kiện để các hộ dân hiện đang sinh sống trong các khu nguy hiểm bị ngừng sử dụng có thể mua, thuê, nhằm ổn định và bảo đảm an toàn.