Hải Phòng khởi công công trình giao thông gần 567 tỷ đồng

NDO -

Sáng 26-5, tại Hải Phòng, công trình xây dựng mở rộng đường tỉnh 363, đoạn kênh Hòa Bình, có tổng vốn đầu tư gần 567 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng. Công trình thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh lễ khởi công dự án.
Quang cảnh lễ khởi công dự án.

Công trình là tuyến đường chính đô thị dài 5,3km từ huyện Kiến Thụy tới quận Dương Kinh nối đường tỉnh 353 tới đường tỉnh 361; được thiết kế có mặt rộng nền đường 33m; mặt đường sáu làn xe rộng 21m; dải phân cách giữa 3,5m; hè đường trái rộng 5m, lề đường bên bờ kênh Hòa Bình rộng 1,5m; các phương tiện lưu thông với vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt, cống ngang đường, hào kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ, rào chắn được xây dựng đồng bộ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho hay, công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong khu vực. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư trong khu vực, đặc biệt là vùng ven vành đai xanh sông Đa Độ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch... trong khu vực phát triển ổn định, bền vững. 

Công trình có tổng mức đầu tư 566 tỷ 957 triệu đồng từ nguồn ngân sách TP Hải Phòng. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022.