Hải Phòng gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 3/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 96 năm vẻ vang của Đảng - lực lượng chính trị duy nhất đủ uy tín, trí tuệ và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh với truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng càng thêm tự hào về Đảng bộ thành phố được hình thành trên nền tảng hợp nhất Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đảng bộ tỉnh Hải Dương, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của “Thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến”.

Năm 2025, thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật: GRDP tăng 11,81%, đứng thứ 2 cả nước; tổng thu ngân sách đạt 196.151 tỷ đồng; thu hút đầu tư trong nước gần 421.000 tỷ đồng; quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết: Hải Phòng có 2 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, khẳng định vị thế và trách nhiệm ngày càng lớn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định chủ đề hành động “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 13%, tiếp tục giữ vững vị trí nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách, năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Có thể bạn quan tâm