Hải Phòng: Gắn triển khai học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Ðảng với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Sản xuất gạch không nung tại công ty cổ phần thương mại Huệ Quang
Sản xuất gạch không nung tại công ty cổ phần thương mại Huệ Quang

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng phải nắm vững mục đích, yêu cầu, cách thức tiến hành học tập chuyên đề với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc. Cần đặc biệt coi trọng việc liên hệ, kiểm điểm rõ ưu điểm, khuyết điểm về công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ mình, đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" được nhân dân tin tưởng và làm theo. Ðặc biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong rèn luyện để có tác phong gần dân, hiểu dân và vì dân, gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong chấp hành các nghị quyết của Ðảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng ngay trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, nhất là trong công tác đánh giá cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Mặt khác, trong các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ này, cần xây dựng chỉ tiêu về công tác xây dựng Ðảng, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các hợp tác xã và trường học ngoài công lập ở từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

* Tại năm khu tái định cư thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Tập đoàn xây dựng Xuân Thành huy động 600 lao động, 500 phương tiện gồm các máy xúc, ủi, xe lu, xe tải tập trung thi công hệ thống đường giao thông, cung cấp điện, nước sinh hoạt, san ủi mặt bằng, bảo đảm cơ sở hạ tầng cho 1.500 hộ đến định cư trong thời gian tới. Số hộ phải di dời trong vùng ảnh hưởng của các dự án ở giai đoạn I là 1.876 hộ. Trong những ngày trung tuần tháng 3 có gần 100 hộ đã đến các khu tái định cư. Diện tích các khu tái định cư 170 ha, trên đó 85% cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thành. Trung ương và tỉnh đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Khu kinh tế phục vụ công tác tái định cư và triển khai các dự án về điện năng, chế tạo gang thép, cảng biển nước sâu.

Các nhà thầu đang tập trung lao động, phương tiện thi công đúng tiến độ đường nối cảng Vũng Áng với Khu liên hợp gang thép của Tập đoàn FORMOSA và Tổng kho xăng dầu, hệ thống kênh phân lũ, hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt từ các hồ chứa, trạm biến áp đến các khu tái định cư Kỳ Trinh, Kỳ Liên, Kỳ Hoa. Tại xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh) sau khi có 62 hộ di dời đến khu tái định cư Kỳ Liên, Tập đoàn FORMOSA chuẩn bị thi công tuyến đê để bơm cát từ khu vực xây dựng cảng Sơn Dương và khu liên hợp gang thép. Tại các công trình hồ chứa nước cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng và nước sinh hoạt cho nhân dân ở phía nam huyện Kỳ Anh, tiến độ thi công hồ chứa cũng như lắp đặt các đường ống dẫn nước đạt yêu cầu của chủ đầu tư.