Trong đó, hơn 6.000 cụ tròn 90 tuổi, 647 cụ tròn 100 tuổi và hơn 1.700 cụ từ 101 tuổi trở lên; tổng kinh phí dành cho hoạt động chúc thọ gần 80 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn xã hội hóa.
Nhiều địa phương tổ chức lễ mừng thọ tại nhà văn hóa, hội trường, đến tận gia đình các cụ để thăm hỏi, chúc mừng; đại diện cấp ủy, chính quyền, Hội Người cao tuổi địa phương cùng đông đảo con cháu, người dân địa phương gửi lời chúc sức khỏe, trao quà và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các bậc cao niên.
Đây là nét đẹp truyền thống được các địa phương và cộng đồng xã hội tại Hải Phòng duy trì nhiều năm nay, thể hiện rõ sự quan tâm của xã hội đối với người cao tuổi và đạo lý “kính lão đắc thọ” của dân tộc, qua đó góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, là tấm gương cho con cháu noi theo, đồng thời chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.