TIN VẮN

Hải Phòng có thêm 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng vừa công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ninh ngày càng thu hút đông khách du lịch quốc tế đến bằng đường biển.
Quảng Ninh ngày càng thu hút đông khách du lịch quốc tế đến bằng đường biển.

29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu lần này thuộc các huyện: Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Lão và huyện đảo Cát Hải. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có tổng số 75 xã nông thôn mới nâng cao và 47 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện, trên địa bàn thành phố còn 15 xã trên địa bàn các huyện: An Lão, Kiến Thụy, An Dương và Cát Hải đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục thẩm định, đánh giá để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong đầu năm 2024.

Quảng Ninh phấn đấu thu hút 17 triệu lượt du khách trong năm 2024

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã đón tổng số 15,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 3% so với kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt hai triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 3% so với kế hoạch. Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói, trong năm mới 2024, Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt du khách, trong đó có ba triệu lượt khách quốc tế.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ, ưu tiên đầu tư phát triển các khu du lịch quốc gia; thu hút đầu tư các khu nghỉ dưỡng ở Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô; phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo sinh thái chất lượng cao; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án dịch vụ, du lịch đang triển khai. Cùng với đó, tỉnh tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm tại Hạ Long, du lịch sinh thái tại Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên; du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái tại Uông Bí, Đông Triều…

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Bắc Ninh tăng hơn 30%

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 18 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 356 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 19,7 tỷ đồng. Tính riêng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng 30,8%, vốn đăng ký tăng 61,2%.

Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong vòng 5 năm trở lại đây, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng gấp hai lần, đóng góp vào kinh tế ngày càng lớn; trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa là nòng cốt.

Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp đã cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu đưa Bắc Ninh có bước phát triển nhanh và vững chắc.

Thái Bình nhận đỡ đầu 10 sinh viên Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2024), Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt, tổng kết phong trào thi đua “Thắm mãi tình đồng đội”.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Thắm mãi tình đồng đội” được triển khai sâu rộng, tạo không khí thi đua giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Từ năm 2016 đến nay, có 19 gia đình hội viên nhận đỡ đầu 51 sinh viên Campuchia.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức trao quà cho 162 sinh viên Campuchia đang học tập tại Trường đại học Y Dược Thái Bình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Tết Chôl Chnăm Thmây. Các hoạt động nêu trên càng thắt chặt tình đoàn kết giữa hai đất nước, thể hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội cũng đã trao quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ; trao kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và công bố quyết định nhận đỡ đầu 10 sinh viên Campuchia đang học tập tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Hải Dương đề nghị thu hồi hơn 1.000 ha đất

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị thu hồi hơn 1.028 ha đất để thực hiện 357 dự án, công trình trong tỉnh. Trong đó, các huyện: Ninh Giang, Thanh Miện, Nam Sách; thị xã Kinh Môn; thành phố Chí Linh có diện tích đất được đề nghị thu hồi lớn, đều hơn 100 ha.

Một số dự án có diện tích đất đề nghị thu hồi lớn là khu đô thị Côn Sơn Resort ở phường Cộng Hòa (gần 63,5 ha); khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo (phường Sao Đỏ) đều ở thành phố Chí Linh; Cụm công nghiệp Thăng Long ở thị xã Kinh Môn gần 50 ha...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 555,23 ha đất trồng lúa và 4,42 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 337 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.