Hai người chết và mất tích do lũ cuốn tại Quảng Bình

NDO -

NDĐT - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 12-9 đến 16 giờ ngày 16-9, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 mm đến hơn 370 mm. Mưa lũ đã làm hai người chết và mất tích, một người bị thương, 85 nhà bị tốc mái.

Người dân thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lợp lại mái nhà sau trận lốc xoáy ngày 15-9.
Người dân thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lợp lại mái nhà sau trận lốc xoáy ngày 15-9.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chiều 16-9, dù mưa rất to, mực nước các sông trên địa bàn báo động 1, 2 và xấp xỉ báo động 3, song lượng nước tại các hồ trong tỉnh mới chỉ đạt khoảng từ 5% đến 50% dung tích chứa. Nguyên nhân là do toàn bộ hồ chứa đã khô cạn qua mùa hạn hán dài ngày.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể: lúc 22 giờ ngày 15-9, anh Nguyến Văn Thức (SN 1981 ở Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) đi thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi kẹt vào cống Hói Tre gây tử vong. Lúc 5 giờ 30 ngày 15-9, anh Cao Thanh Hải (SN 1976, ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đi ra bờ suối bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Một người dân tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh bị thương do lốc xoáy.

Một số trận lốc xoáy sáng 15-9 đã làm 85 ngôi nhà tại hai huyện Bố Trạch và Quảng Ninh bị tốc mái nặng. Ba tàu cá ngư dân trên đường vào bờ tìm nơi trú ẩn thì bị chìm.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi người bị nạn và giúp các hộ dân khẩn trương dựng lại nhà bị tốc mái, sớm ổn định cuộc sống.