Hải Dương trao quà, hỗ trợ người có công tu sửa nhà ở

NDO - Chiều 18/7, Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà đối tượng chính sách tiêu biểu của huyện Thanh Hà tại Chương trình “Màu hoa đỏ”.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà đối tượng chính sách tiêu biểu của huyện Thanh Hà tại Chương trình “Màu hoa đỏ”.

Các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự chương trình.

Tại huyện Gia Lộc, đoàn tới thăm hỏi, động viên trao 150 triệu đồng hỗ trợ 3 gia đình chính sách tu bổ, sửa chữa nhà ở (mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng) gồm: gia đình ông Hoàng Văn Vòi là con liệt sĩ ở xã Phạm Trấn; ông Lê Văn Thư ở xã Đồng Quang là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông Phạm Đức Ơn ở xã Gia Tân là bệnh binh, mất 61% sức khỏe.

Tại huyện Thanh Hà, đoàn trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng là nạn nhân chất độc hóa học ở xã Cẩm Chế và gia đình ông Quách Đại Đảo là thương binh ở xã Thanh Xá, mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Số tiền 250 triệu đồng hỗ trợ 5 gia đình chính sách xây dựng nhà ở do hai huyện Gia Lộc, Thanh Hà vận động doanh nghiệp tài trợ, quyên góp.

Trong Chương trình “Màu hoa đỏ”, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao 100 suất quà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trị giá mỗi suất quà 2,8 triệu đồng; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tặng 50 suất quà (trị giá mỗi suất quà là 1,5 triệu đồng) tới các gia đình chính sách trên địa bàn hai huyện Gia lộc, Thanh Hà.