Hải Dương ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Ngày 15/12, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của 700 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương diễu hành tại lễ ra quân.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương diễu hành tại lễ ra quân.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024 với mục tiêu: Chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm; huy động 100% lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm gắn với duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 151, nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm, không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; ngăn chặn, trấn áp xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô-tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự; đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Toàn lực lượng công an tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh đối với tội phạm về ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; không để xảy ra cháy, nổ lớn; giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Hải Dương ra quân tấn công trấn áp tội phạm ảnh 1

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các ngành, đoàn thể tỉnh Hải Dương tại Lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Các địa phương, đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương, các đoàn khách quốc tế, dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh trong dân tộc, tôn giáo… góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Cùng ngày, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.