Hai đối tượng người Lào vận chuyển 304 nghìn viên ma túy tổng hợp

NDO -

Sáng 22/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển 304 nghìn viên ma túy tổng hợp qua biên giới. Đây là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp nhiều nhất từ trước đến nay bị bắt giữ. 

Thủ phạm và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).
Thủ phạm và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã lập chuyên án Ban chuyên án QB1121 để đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên biên giới, từ nước bạn Lào vào Việt Nam qua tỉnh Quảng Bình. 

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 21/11, tại khu vực suối cạn, cách cột mốc biên giới 527 về phía Việt Nam khoảng 300 m, trên địa bàn bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp Công an, Hải quan tỉnh bắt 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 

Hai đối tượng khai nhận là Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt (50 tuổi) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha (25 tuổi), đều trú tại huyện Thulakhon, thành phố Vientiane (Lào). Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn 304 nghìn viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và một số tang vật liên quan khác. 

Hiện, vụ án đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.