Hạ viện Nhật Bản tái bổ nhiệm ông Shinzo Abe làm Thủ tướng

NDO -

NDĐT - Với 328 phiếu ủng hộ, ông Shinzo Abe đã được Hạ viện tín nhiệm bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản. Trong khi đó, quyền thủ lĩnh đối lập Katsuya Okada chỉ giành được 73 phiếu ủng hộ.

Ông Shinzo Abe được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản
Ông Shinzo Abe được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản

Theo Hiến pháp Nhật Bản, Hạ viện có quyết định cuối cùng trong việc bầu chọn Thủ tướng. Với đa số phiếu ủng hộ này tại Hạ viện, ông Shizo Abe đã chính thức được tái bổ nhiệm là Thủ tướng Nhật Bản.

Liên minh cầm quyền của ông Abe đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 14-12 vừa qua.

Cũng trong ngày hôm nay, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố danh sách nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe.

Thủ tướng Shinzo Abe đã bổ nhiệm ông Gen Nakatani Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi các bộ trưởng còn lại trong nội các tiền nhiệm vẫn được giữ nguyên.

Ông Nakatani, 57 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Quốc gia, từng làm việc trong Bộ Phòng vệ Nhật Bản dưới thời cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi.