Hà Nội tiếp nhận, chuyển giao nhiều trang, thiết bị y tế phòng, chống dịch

NDO -

Ngày 19/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và chuyển giao 20 máy thở, 9 xe cứu thương cho Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố. Các trang, thiết bị trên nằm trong số 100 máy thở và 10 xe cứu thương của Tập đoàn Sovico và HD Bank hỗ trợ thành phố chống dịch Covid-19.

Mặt trận Tổ quốc Hà Nội tiếp nhận trang thiết bị y tế từ nhà tài trợ.
Mặt trận Tổ quốc Hà Nội tiếp nhận trang thiết bị y tế từ nhà tài trợ.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 80  tấn rau, củ, quả do tỉnh Sơn La ủng hộ. Chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đạo tràng Hương Sen cùng các nhà hảo tâm ủng hộ 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 1.000 chai dầu ăn, 1.000 chai nước mắm. Tổng Công ty May 10 ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng. Tổng Công ty Đức Giang - CTCP ủng hộ 500 triệu đồng...

Hà Nội tiếp nhận, chuyển giao nhiều trang, thiết bị y tế phòng, chống dịch -0
 Chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đạo tràng Hương Sen ủng hộ công tác chống dịch của thành phố 

Trong làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 84.000 suất quà, trị giá hơn 32 tỷ đồng tới những người khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức “Chợ 0 đồng” tặng 2.021 suất quà tới những người khó khăn tại các quận: Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng.

Đáng chú ý, qua hơn một tuần triển khai, Chương trình “Đoàn kết chống dịch” - hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại Fanpage “Đoàn kết chống dịch” của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, đường dây nóng của mặt trận các cấp đã nhận 2.075 cuộc gọi, tin nhắn đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và thành phố cho người lao động…Qua  xác minh, mặt trận các cấp đã trao hỗ trợ tới 325 trường hợp (số còn lại là đề nghị tư vấn, thông tin không chính xác hoặc đối tượng không thật sự khó khăn…).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay vẫn còn nhiều người lao động tự do chưa đủ điều kiện để nhận trợ cấp, nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp, do vậy, Mặt trận các cấp thành phố rất mong nhận được sự tiếp tục chung tay, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cam kết sẽ chuyển giao, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn ủng hộ đến các lực lượng tuyến đầu và hoàn cảnh khó khăn”.