Hà Nội: Thầy giáo ứng xử chưa chuẩn mực với học sinh đã xin nghỉ việc

Thầy giáo N.C.T., giáo viên môn Tiếng Anh, Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú-Thạch Thất (Hà Nội) - người xưng "mày-tao" với học sinh trong clip, đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 4/10 và được chấp thuận.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy N.C.T. chỉ tay vào mặt và mắng học sinh với nhiều từ ngữ không chuẩn mực. (Ảnh cắt ra từ clip)
Thầy N.C.T. chỉ tay vào mặt và mắng học sinh với nhiều từ ngữ không chuẩn mực. (Ảnh cắt ra từ clip)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác nhận, thầy giáo trong clip thầy giáo xưng "mày - tao" với học sinh lớp 10A9 Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Thạch Thất, đã xin nghỉ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip được quay lại trong lớp học với tựa đề: "Thầy giáo lại ứng xử không giống thầy giáo”.

Trong đoạn clip dài hơn 20 giây được chia sẻ, thầy giáo đứng trên bục giảng, chỉ tay vào mặt và mắng một học sinh nam với nhiều từ ngữ không chuẩn mực, xưng "mày-tao" với học sinh.

Clip được xác định xảy ra tại Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Thạch Thất (Hà Nội).

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào tiết học thứ 3, ngày 29/9/2023 tại lớp 10A9 do thầy giáo N.C.T. - giáo viên Tiếng Anh giảng dạy.

Thầy giáo đã có hành vi, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực với học sinh N.Đ.T.K..

Sáng 2/10, nhà trường mời phụ huynh, học sinh N.Đ.T.K. và thầy giáo N.C.T. làm việc.

Tại cuộc họp, thầy N.C.T. công khai xin lỗi phụ huynh và học sinh về những hành vi, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực của mình.

Phụ huynh, học sinh đã chấp nhận lời xin lỗi. Học sinh N.Đ.T.K. cũng xin lỗi thầy giáo vì có lời nói trống không, thiếu chủ ngữ với thầy.

Chiều 3/10, tại cuộc họp hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của nhà trường, thầy giáo N.C.T. đã tự kiểm điểm, nhận thức được hành vi, ứng xử của mình là trái với quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và nhà trường.

Thầy giáo N.C.T. nhận thấy không đủ tự tin để tiếp tục giảng dạy, cho nên đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 4/10 và đã được hội đồng nhà trường chấp thuận.

Nhà trường đã họp hội đồng sư phạm để rút kinh nghiệm cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; phổ biến lại quy định của ngành; tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo kết quả giải quyết vụ việc để phụ huynh yên tâm.

Trường cũng triển khai giáo dục kỹ năng sống, ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội cho học sinh và giao giáo viên chủ nhiệm trấn an tinh thần để học sinh yên tâm học tập.

Đến nay, mọi hoạt động giáo dục của nhà trường đã diễn ra bình thường.