Hà Nội tắc đường nghiêm trọng từ sáng sớm

NDO -

Từ sáng sớm 30/4, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau rời Thủ đô trong ngày đầu nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường ra các cửa ngõ Thủ đô luôn trong tình trạng tắc nghẽn, có thời điểm bị "tê liệt".

Ngay từ sáng sớm, lượng phương tiện đã rất đông trên đường Vành đai 3 trên cao.
Ngay từ sáng sớm, lượng phương tiện đã rất đông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, đường Trần Nhật Duật lên cầu Chương Dương hay đường dẫn lên cầu Thanh Trì đều có hàng xe dài nối đuôi nhau nhích từng tý một. 

“Nóng” nhất vẫn là đường Vành đai 3 trên cao hướng ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, từ 5 giờ sáng các phương tiện đã phải chen nhau di chuyển rất khó khăn.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc ở Trung Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết: “Cứ tưởng chỉ tắc đường tối qua, nên 6 giờ sáng cả nhà tôi mới về quê ở Nam Định, nhưng đến 8 giờ 30 phút mới chỉ đến được khu vực bến xe Nước Ngầm”.

Trong khi đó gia đình chị Nguyễn Ngọc Trâm ở Thái Hà (quận Đống Đa) dù đã chọn chùa Hương là điểm đến, nhưng cũng phải mất 2 giờ đồng hồ mới di chuyển được qua khu vực Hà Đông.

Hà Nội tắc đường nghiêm trọng từ sáng sớm -0
Khu vực đường Vành đai 3 dưới thấp dù gần trưa vẫn ken đặc ô-tô, xe máy.

Đến giữa giờ sáng, tình hình khu vực đường Vành đai 3 trên cao vẫn chưa được cải thiện. Lực lượng cảnh sát giao thông phải hướng dẫn các phương tiện di chuyển về các tỉnh phía nam theo đường tránh hướng Hà Đông-Phùng Hưng-Văn Điển hoặc Nguyễn Xiển-Linh Đường-Ngọc Hồi để ra quốc lộ 1A (cũ). Ghi nhận lúc 10 giờ 30 phút, lượng xe tại đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp vẫn còn rất đông, di chuyển rất chậm chạp ra khỏi nội thành.