Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Túy,Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Năm 2017 được thành phố Hà Nội chọn là Năm kỷ cương hành chính, với quyết tâm cao, ngay từ đầu năm, các ngành, các cấp của thành phố nỗ lực phấn đấu đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, quyết liệt, tăng cường kỳ cương, kỷ luật hành chính, trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Kết quả, Hà Nội đạt được kết quả khá toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Hoàn thành 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sáu chỉ tiêu vượt kế hoạch là kim ngạch xuất khẩu; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm; tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn nước đô thị; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và tỷ lệ lao động qua đào tạo.
Đáng chú ý, thu ngân sách đạt 208 nghìn tỷ đồng, vượt 1,4% dự toán. Thu hút đầu tư tăng cao (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt gần 3,4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư xã hội hơn 308 nghìn tỷ đồng, tăng 11%), giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu tăng cao so kế hoạch (tăng 8%). Du lịch phát triển mạnh (khách quốc tế đạt 4,95 triệu người, tăng 23%).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dự phiên khai mạc.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy nhận định, năm qua, HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động: quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả hơn. HĐND thành phố đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ban hành Nghị quyết, đồng thời đôn đốc kiểm tra, giám sát, tái giám sát.
Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra để thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2017. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập trung vào ba khâu đột phá: Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đặc biệt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của thành phố. Đồng thời nâng cao hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chỉ rõ, năm 2018, bên cạnh nhiều thuận lợi thì cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, Đảng bộ, chính quyên và nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kêt, tập trung cao độ, vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Thành phố cần tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, sự ổn định tăng trưởng của Hà Nội rất quan trọng vì Hà Nội là thủ đô, là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, ảnh hưởng nhiều tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc. HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền để có những nghị quyết mang tính lâu dài, tác động tích cực đến nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, được cử tri quan tâm, đón nhận.
Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 sẽ làm việc từ ngày 4 đến 6-12. Đáng chú ý, trong ngày làm việc cuối cùng, kỳ họp sẽ đưa sáu nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, gồm: Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; quản lý trật tự xây dựng; quản lý hè đường; quản lý biển quảng cáo tấm lớn gắn với phòng cháy và chữa cháy; mô hình quản lý chợ; việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Thủ đô.