Hà Nội giúp tỉnh Quảng Bình xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch

NDO - Ngày 11/7, tại thành phố Đồng Hới, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển với Tỉnh ủy Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Quảng Bình đã đánh giá lại kết quả hợp tác trong những năm qua. Theo đó, hai bên đã hoàn thành tốt 8 nội dung đã ký kết trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình nhằm kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện đầu tư phát triển công nghiêp, du lịch, dịch vụ thương mại… tại Quảng Bình.

Bên cạnh các kết quả đạt được thì một số nội dung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và chưa phát huy các nguồn lực tổng hợp của mỗi địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Quảng Bình là 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và hiện có khoảng 60% du khách đến từ Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch của Quảng Bình còn thiếu, nguồn nhân lực làm du lịch chưa có kinh nghiệm. Vì vậy, Sở Du lịch Hà Nội kiến nghị 2 địa phương đẩy mạnh kết nối các tour, tuyến du lịch giữa Hà Nội và Quảng Bình; nghiên cứu đầu tư tạo thêm các sản phẩm du lịch mới; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Về định hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; liên kết giới thiệu tiềm năng, xúc tiến đầu tư; quảng bá về văn hóa, du lịch; hợp tác giáo dục ngoài công lập, xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao… góp phần đưa Quảng Bình ngày càng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ an sinh, tặng quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Quảng Bình; tặng quà cho người có công với cách mạng, trao học bổng, tặng quà học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 157 triệu đồng.