Hà Nội FC bị SHB Đà Nẵng cầm hòa trên sân nhà

NDO - Không có Văn Quyết do án treo giò, Hà Nội FC đã bộc lộ nhiều điểm yếu và chịu trận hòa đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu tối 22/5. Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với đội đầu bảng Thanh Hóa sau vòng 8 V-League 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phạm Tuấn Hải đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội FC. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Phạm Tuấn Hải đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội FC. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bước vào trận đấu, SHB Đà Nẵng bất ngờ là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đội bóng áo cam kiểm soát bóng và liên tục triển khai tấn công đến khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 10. Từ đường chuyền đầy hiệu quả của Vũ Minh Tuấn, Tuấn Hải nhanh chóng tung ra cú đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ môn Văn Biểu.

Hà Nội lấy lại thế trận sau khi có bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, đại diện Thủ đô lại không tận dụng được hết các cơ hội đã tạo ra.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong hiệp 1. Đình Duy và Phan Văn Long liên tục có những pha áp sát khung thành thủ môn Tấn Trường.

Mãi đến phút 44, đội khách có bàn gỡ hòa. Từ quả phạt góc, Pinto đánh đầu vào phía khung thành. Bóng sau đó chạm tay Tấn Trường và đi vào lưới.

Hà Nội FC bị SHB Đà Nẵng cầm hòa trên sân nhà ảnh 1

Hai đội hòa nhau 1-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang đến hiệp 2, Hà Nội FC quyết tâm vươn lên để tìm kiếm bàn thắng, giữ lại 3 điểm trên sân Hàng Đẫy.

Đội chủ nhà cũng là những người nắm thế chủ động trong toàn bộ hiệp 2. Văn Trường và Văn Tùng cũng được tung vào sân. Cá nhân Văn Tùng cũng có một vài tình huống nguy hiểm ghi bàn nhưng không thành công.

Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1, CLB Hà Nội chia điểm với SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy.