HLV Vũ Hồng Việt

Bóng đá nếu không có áp lực sẽ rất chán

Nắm vai trò HLV trưởng của đội bóng nhiều tham vọng ở mùa giải 2023 như Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt cho biết điều ấy khiến bản thân gặp không ít áp lực, nhưng anh chấp nhận và thích điều đó. Vì “bóng đá mà không có áp lực sẽ rất chán” như chính HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ...
0:00 / 0:00
0:00
Bóng đá nếu không có áp lực sẽ rất chán

Hạnh phúc khi làm đồng đội của Kiatisak

Xuất thân từ cầu thủ của CLB Đường sắt Việt Nam và đá cho đội bóng này từ mùa giải 1997, nhưng có lẽ Vũ Hồng Việt cũng chẳng nghĩ bản thân lại khá lận đận khi sau đó đội bóng phải chuyển giao rồi đổi tên thành LG Hà Nội ACB. Sau đó, anh chuyển sang đầu quân cho CLB Hàng không Việt Nam khoảng nửa mùa, để rồi mùa giải 2003 Vũ Hồng Việt chuyển vào thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

“Thật sự khi được vào đầu quân cho HAGL, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khích, bởi thời điểm ấy đội bóng phố Núi đang là một cái tên có sức hút rất lớn ở V.League. Chưa kể nơi đây đang tụ hợp rất nhiều anh tài của bóng đá Việt Nam và quốc tế, trong đó có danh thủ Thái Lan hàng đầu Đông Nam Á là Kiatisak”, HLV Vũ Hồng Việt nhớ lại.

Cựu cầu thủ này cho biết, thời điểm ấy được đá cho HAGL và làm đồng đội của Kiatisak là một bất ngờ và hạnh phúc lớn của bản thân anh, bởi: “Ngày trước lúc tôi còn là một cậu bé thì Kiatisak đã là một cái tên lớn của bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á. Xem anh ấy thi đấu khiến tôi rất thích thú, nên chẳng nghĩ sẽ có ngày được làm đồng đội với Zico Thái. Thế mà điều ấy lại thành hiện thực ở mùa giải 2003, khi tôi vào Pleiku thi đấu cho HAGL. Được chơi bóng cùng Kiatisak khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi đấy là người tôi rất ngưỡng mộ và một năm thi đấu bên cạnh Zico Thái đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều. Chưa kể cuối mùa giải năm ấy, chúng tôi còn vô địch V.League. Đấy có lẽ là thời điểm đáng nhớ nhất của tôi trong cuộc đời cầu thủ của mình”, HLV Vũ Hồng Việt hồi tưởng.

Sau khi chia tay HAGL, Vũ Hồng Việt quay về bắc để thi đấu cho CLB Hòa Phát Hà Nội cho đến năm 2009 rồi chia tay sự nghiệp cầu thủ cũng trong màu áo của đội bóng này. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Vũ Hồng Việt đã chuyển sang huấn luyện các cầu thủ trẻ tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội T&T...

Học được rất nhiều từ HLV Park Hang-Seo

“Lúc làm huấn luyện trẻ ở Hà Nội T&T, lứa cầu thủ tôi tâm huyết và ấn tượng nhất có lẽ là lứa 1999-2000, trong đó có những cái tên sau này đã thành danh như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới... Sở dĩ thế, bởi tôi huấn luyện các cầu thủ này từ lúc họ mới 13 tuổi và cùng trải qua những thăng trầm ở các giải đấu trẻ, giành HCB rồi HCĐ ở giải U15 và U17 quốc gia. Mãi đến năm 2017 tại giải vô địch U19 quốc gia tại Quy Nhơn (Bình Định), chúng tôi mới lần đầu tiên giành được chức vô địch. Lúc nâng cúp, tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc và đấy cũng là thành quả cao nhất mà tôi đoạt được sau thời gian huấn luyện bóng đá trẻ”, HLV Vũ Hồng Việt nhớ lại.

Đang huấn luyện trẻ, đến tháng 5/2019, HLV Vũ Hồng Việt bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của CLB Quảng Nam khi ấy đang chơi ở giải hạng Nhất và thành tích những vòng đấu đầu tiên không được tốt. “Khi ấy tôi lo lắm, bởi trước giờ tôi chưa nắm đội bóng chuyên nghiệp nào và Quảng Nam là CLB đầu tiên tôi làm HLV trưởng. Chưa kể, bản thân bị dí ghế nóng khi đội đang trải qua khó khăn, chứ không hề có những sự chuẩn bị ngay từ đầu, nên càng lo lắng”, HLV Vũ Hồng Việt bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên nắm vai trò HLV trưởng của một đội bóng chuyên nghiệp.

Chỉ hơn một năm làm HLV trưởng Quảng Nam, cuối cùng Vũ Hồng Việt cũng chia tay CLB này khi thành tích của đội cũng không tốt ở những vòng đầu mùa giải 2020. Thế nhưng, việc chia tay Quảng Nam đã giúp anh có cơ duyên làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2022. Đây là thời gian Hồng Việt cho rằng bản thân anh đã học hỏi được rất nhiều từ nhà cầm quân người Hàn Quốc, cùng các đồng sự đến từ xứ Kim chi.

Anh cho biết: “Thời gian làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Đây là thời gian rất quý báu, bởi tôi học được rất nhiều từ vị HLV người Hàn Quốc này về cách tổ chức một đội bóng, cách làm tâm lý cho cầu thủ trước trận đấu. Đồng thời cũng rút ra được khá nhiều khiếm khuyết của ông Park Hang-seo để làm kinh nghiệm cho bản thân mình”.

Thăng hoa cùng Nam Định

Tháng 8/2022, tức giai đoạn 2 của V.League năm ấy, đội bóng Nam Định đang đứng trước nguy cơ rớt hạng, Vũ Hồng Việt lại được mời về để đóng vai “người giải cứu” thay cho HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Sỹ và ông đã làm tốt vai trò của mình.

HLV sinh năm 1979 này nhớ lại: “Nhận được lời mời của lãnh đạo CLB Nam Định, tôi khá bất ngờ và có chút áp lực, vì thành tích của đội bóng khi ấy đang rơi vào nhóm cuối bảng và đứng trước khả năng rớt hạng. Tuy nhiên, được nắm một đội bóng đang đá ở đấu trường V.League là ước mơ bấy lâu của tôi, nên bản thân đã không ngại ngần nắm ngay lấy cơ hội này. Thậm chí tôi chấp nhận chia tay vai trò trợ lý của HLV Park Hang-seo và bỏ dở lớp HLV Pro của AFC để chú tâm vào việc giúp Nam Định trụ hạng. Sở dĩ tôi có niềm tin như thế, bởi tôi biết Nam Định là đội bóng có lực, cầu thủ càng không tệ và cổ động viên ở đây càng quá tuyệt vời. May mắn là tôi đã thành công để giúp đội trụ hạng an toàn vào cuối mùa”.

Sau khi trụ hạng thành công, Nam Định đã có sự thay máu mạnh mẽ khi đầu tư quyết liệt và mua về rất nhiều gương mặt có chất lượng. Qua đó giúp đội bóng thành Nam thi đấu thăng hoa và có những bước tiến vượt bậc khi đứng thứ 4 tổng sắp sau 7 vòng đấu của mùa giải 2023.

“Năm nay Nam Định được đầu tư nhiều, nên dĩ nhiên lãnh đạo của đội cũng đòi hỏi cao về thành tích, nên đấy có thể xem là một áp lực rất lớn với người cầm quân như tôi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy thích điều ấy, vì bóng đá mà không có áp lực thì sẽ rất chán. Thực tế, lãnh đạo CLB Nam Định cũng không đặt ra mục tiêu thành tích cho chúng tôi, nhưng tôi luôn tự đặt ra mục tiêu cho bản thân. Đầu tiên là lọt vào tốp 8 sau giai đoạn 1, rồi sau đó tính từng trận một để giành kết quả tốt nhất”, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ.

Hy vọng HLV Vũ Hồng Việt sẽ thành công với mục tiêu của bản thân, đặc biệt có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, điều mà bất cứ HLV nào cũng mơ ước và hướng tới.

Bóng đá nếu không có áp lực sẽ rất chán ảnh 1

Ảnh trong bài: TXNĐ FC

Chiến thắng đặc biệt Tết Nguyên đán 2022

Trận thắng Trung Quốc của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á ngay mùng 1 Tết Nguyên đán 2022 là trận đấu đáng nhớ và nhiều cảm xúc nhất với HLV Vũ Hồng Việt. “Thời điểm ấy, do còn dịch Covid-19 nên đội tuyển Việt Nam hầu như chỉ nhốt mình trong khách sạn, chưa kể trước đó đội toàn thua nên áp lực rất lớn. May mắn là chúng ta đã có trận thắng Trung Quốc 3-1 ngay ngày đầu năm mới, khiến tất cả như vỡ oà vì vui sướng. Đấy có lẽ là trận đấu nhiều cảm xúc nhất với chúng tôi cho đến nay”, Vũ Hồng Việt nhớ lại.