Hà Nội: Công an tăng ca đêm làm căn cước công dân cho người dân

NDO -

Những ngày này tại địa bàn TP Hà Nội, Công an các quận, huyện đều đang khẩn trương hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Không chỉ làm giờ hành chính, cán bộ, chiến sĩ công an đều tăng ca, làm đêm, lập thêm nhiều điểm cấp CCCD lưu động để phục vụ người dân. 

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) mở thêm điểm cấp lưu động để phục vụ người dân tới đăng ký làm căn cước công dân.
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) mở thêm điểm cấp lưu động để phục vụ người dân tới đăng ký làm căn cước công dân.

Tại địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội), ngoài làm giờ hành chính tại trụ sở Đội Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) tại số 116 phố Quán Thánh trong giờ hành chính, Công an quận Ba Đình đã tăng cường lực lượng triển khai cấp lưu động cho người dân vào buổi đêm tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Ba Đình cho biết, để đáp ứng lượng người dân đến làm thủ tục cấp CCCD mới, cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cùng một số cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Công an quận được tăng cường đều làm thêm ca đêm, kéo dài từ khoảng 19 giờ 30 phút đến 23 giờ. Mỗi đêm có hàng trăm lượt người tới để đăng ký làm CCCD.

Ghi nhận thực tế, trong tối 9-3, tại UBND phường Trúc Bạch, rất đông người dân tới để đăng ký làm CCCD mới, từ người lớn tuổi đến những em học sinh từ 14 tuổi. Mỗi người dân tới đều được phân chia ra các khu vực để tiếp đón, tiếp nhận hồ sơ một cách khoa học.

Đặc biệt, do số lượng người đến đăng ký đông nên cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ba Đình ngoài việc làm thủ tục cấp CCCD cho người dân còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc người dân cần bình tĩnh đợi đến lượt, giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, bảo đảm tốt các biện pháp  phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội: Công an tăng ca đêm làm căn cước công dân cho người dân -0
 Công an quận Ba Đình (Hà Nội) làm ca đêm để cấp căn cước công dân cho người dân.

Được biết, kế hoạch triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động của Công an quận Ba Đình được bắt đầu từ ngày 1-1-2021 và bảo đảm đến ngày 1-7-2021 sẽ cấp cho tất cả công dân đủ điều kiện cấp CCCD đang cư trú trên địa bàn quận.

Tại địa bàn quận Đống Đa, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, Công an 21 phường trên địa bàn đã lên danh sách và tổ chức cấp CCCD lưu động theo hình thức “cuốn chiếu”, địa bàn nào dứt điểm địa bàn đó. Người dân được gửi giấy mời theo giờ hẹn và theo từng tổ dân phố để tránh tình trạng cùng lúc đổ dồn về một địa điểm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Công an quận Đống Đa đã bố trí thêm điểm cấp CCCD tại số 392 Khâm Thiên, 59 Hoàng Cầu ngoài địa điểm tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa ở địa chỉ 119B Thái Hà.