Hà Nội chủ động ứng phó khi các hồ thuỷ điện lớn đồng loạt xả lũ

Những ngày qua, bốn hồ chứa thủy điện lớn nhất trên hệ thống sông Hồng đã mở nhiều cửa xả lũ, khiến mực nước sông Hồng dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thành phố Hà Nội chủ động các biện pháp ứng phó mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt.
0:00 / 0:00
0:00
Mực nước sông Hồng dâng cao.
Mực nước sông Hồng dâng cao.

Tính đến trưa 6/8, cả bốn hồ chứa thủy điện lớn nhất miền bắc gồm: Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Thác Bà đều đang vận hành điều tiết lũ do lưu lượng nước về hồ lớn.

Hiện tại, mỗi hồ chứa đang mở ba cửa xả, khiến mực nước sông Hồng trên toàn hệ thống liên tục lên cao.

Trong đó, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) đã liên tục tăng và dự kiến sẽ còn tiếp tục lên cao khi các hồ chứa duy trì xả lũ trong những ngày tới.

Theo đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, dù mực nước sông Hồng tại điểm quan trắc trạm thủy văn Hà Nội hiện vẫn thấp hơn mức báo động cấp I, nhưng nguy cơ ngập lụt rất lớn, không thể chủ quan khi các hồ chứa tiếp tục tăng cường xả lũ, nhất là hệ thống sông Hồng đoạn qua trung tâm Hà Nội trải dài gần 40km, với nhiều trọng điểm đê điều xung yếu.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến xả lũ từ các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, sẵn sàng phương án, biện pháp đảm bảo an toàn khi các hồ chứa xả lũ, nhất là đối với hệ thống đê điều, đê bối, công trình đang thi công, hoạt động khai thác khoáng sản trên các bãi sông, ven sông.