Hà Nội: Bước đầu xác định nguyên nhân cháy nổ ở đường Hoàng Công Chất

NDO - Vụ cháy tại đường Hoàng Công Chất có nguyên nhân ban đầu do nổ bình ga. Nhưng trong cửa hàng có tàng trữ pháo nổ nên gây ra nhiều tiếng nổ lớn tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường tan hoang của vụ cháy.
Hiện trường tan hoang của vụ cháy.

Ngày 28/12, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về việc liên quan đến vụ cháy vào tối 27/12 tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở số 176 đường Hoàng Công Chất (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm 3 người bị thương.

Các nạn nhân đã khai báo với cơ quan công an về diễn biến của vụ cháy. Qua đó, bước đầu xác định được nguyên nhân của vụ cháy, kèm theo những tiếng nổ lớn.

Cụ thể, từ tháng 11/2022, hai trong số ba nạn nhân kể trên đã rủ nhau mua thuốc nổ rồi tự cuốn pháo để chuẩn bị chơi Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong khi nhân viên tiệm sửa xe sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu thì bình gas phát nổ gây cháy nhà. Sau đó toàn bộ số pháo đã cuốn cũng bị nổ theo.

Đây là nguyên nhân vụ cháy tối 27/12 có kèm theo những tiếng nổ lớn, thậm chí cửa kính một số ngôi nhà chung quanh khu vực cũng bị nứt vỡ. Tại hiện trường vụ cháy phát hiện một số xác giấy nghi là pháo. Thiệt hại về tài sản cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe. Đây cũng là bài học lớn với những ai còn muốn tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.