Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và áp thấp gây mưa, hiện toàn huyện Chương Mỹ còn hơn 3.500 hộ dân ba xã: Nam Phưong Tiến, Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến đang bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m, hơn sáu nghìn người phải sơ tán. Tính đến 11 giờ ngày 3-8, còn 789 hộ phải cắt điện nhằm bảo đảm an toàn. Mưa lũ đã làm thiệt hại hơn hai nghìn héc-ta lúa, rau màu, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, thời điểm ngày 21-7, khi nước dâng cao quá báo động ba hơn bảy mét, một số xã nằm trong vùng thoát lũ phải chấp nhận sống chung với lũ. Về phía chính quyền, đúng 11 giờ đêm ngày 21-7, đã di dời dân khu vực thoát lũ. Đến ngày 4-8, nước nội đồng khu vực Tả Bùi, Hữu Đáy ổn định do các trạm bơm liên tục hoạt động, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực Hữu Bùi đang có chiều hướng giảm dần, giảm 0,51m so với thời điểm đỉnh lũ 13 giờ ngày 30-7-2018 (7,51m).
Chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, an toàn cho người dân và tài sản; không để hộ dân nào thiếu lương thực, nước sạch. Đến nay, mỗi hộ dân trong vùng ngập đã được hỗ trợ từ 20-30 kg gạo, hai đến ba thùng mỳ tôm, gia vị, cung cấp nước uống và nước sạch sinh hoạt. Tinh thần của huyện là nước rút đến đâu, huyện sẽ chỉ đạo đóng điện đến đó; hộ nào chưa có điện thì cung cấp nến, đèn pin.
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đánh giá: Trong đợt lũ vừa qua, người dân không chỉ phòng, chống lũ cho gia đình, mà còn chủ động phối hợp lực lượng công an, quân đội tham gia bảo giữ đê, bảo đảm an toàn cho các tuyến đê. Cuộc sống người dân đến nay đã ổn định dần và tự tin hơn để vượt qua khó khăn.
Công tác cứu trợ cho người dân các xã tại huyện Chương Mỹ cũng đang được đẩy mạnh. Ngay trong ngày 4-8, thành phố đã tiếp tục cứu trợ 50 tấn gạo, tám nghìn thùng nước cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân vùng lũ. UBND huyện Chương Mỹ đã nhận hơn bốn tỷ tiền mặt của các đơn vị hỗ trợ, hơn 13 nghìn thùng mỳ tôm, hơn 36 tấn gạo, gần 10 nghìn thùng nước cùng nến, đèn pin, bột lọc nước…
Tập kết hàng cứu trợ của thành phố tại UBND xã Tân Tiến.
Trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sau lũ tại huyện Chương Mỹ, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của huyện Chương Mỹ, người dân địa phương và các lực lượng chức năng, nhất là công an, quân đội đã tích cực tham gia bảo vệ đê Tả Bùi, bảo vệ an toàn và hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống lụt bão. Đồng chí lưu ý tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi tình trạng ngập úng, tiêu nước chậm của Chương Mỹ còn kéo dài, các lực lượng công an, quân đội, chính quyền tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân và tài sản. Tổ chức các đoàn bác sĩ, y tế khám bệnh cho người dân; cứu trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu người dân cần và kiểm soát giá, an toàn thực phẩm các chợ vùng lũ. Đồng thời, rà soát lại để có đánh giá thiệt hại sau lũ; tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân, phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị chương trình phục hồi sản xuất sau lũ. Về lâu dài, để bảo đảm cuộc sống người dân vùng phân lũ, đồng chí Hoàng Trung Hải giao UBND Thành phố phối hợp bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp căn cơ cho đê Tả Bùi, Hữu Bùi; xây dựng phương án tiêu lũ cho vùng phân lũ.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà thăm, động viên và tặng quà ba hộ gia đình vẫn đang chịu cảnh ngập lụt tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ân cần động viên bà con tiếp tục nỗ lực, đồng lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, thành phố luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ bà con để sớm ổn định cuộc sống.