Hà Nam tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm xe quá tải trọng

Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng có nguy cơ tái diễn trở lại trên nhiều tuyến quốc lộ, nhất là dịp cuối năm 2021 khi nhiều công trình xây dựng gấp rút hoàn thành tiến độ, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Nam) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm về kích thước thành thùng xe và chở quá tải trọng trên địa bàn.

Công an giao thông tỉnh Hà Nam kiểm tra kích thước thành thùng xe tải lưu thông trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
Công an giao thông tỉnh Hà Nam kiểm tra kích thước thành thùng xe tải lưu thông trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Hà Nam là địa bàn phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, có nhiều tuyến quốc lộ chạy qua. Thời gian gần đây, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải trên một số tuyến đường gần khu vực sản xuất vật liệu xây dựng thuộc huyện Kim Bảng, Thanh Liêm gây nên bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và làm hư hỏng hệ thống giao thông đường bộ.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ… Đồng thời, tăng cường lực lượng tham gia các tổ công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe; bảo đảm an toàn trật tự giao thông, tạo môi trường lành mạnh trong kinh doanh vận tải, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông nắm vững các chủ trương của Bộ Công an, tỉnh Hà Nam về xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường lực lượng, phương tiện, duy trì các chốt và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ ở tất cả các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào tuyến quốc lộ 21,  quốc lộ 38 và đường tránh thành phố Phủ Lý... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và  tổ chức cho các chủ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và chủ phương tiện vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát tải trọng và kích thước thành thùng hàng.

Anh Nguyễn Trí Thương, ở phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên chạy xe tải chở hàng trên các tuyến đường nên luôn ý thức và chấp hành nghiêm các quy định về vận tải. Từ mấy năm nay, tôi đều ký cam kết không vi phạm về chở quá tải trọng và cũng thường xuyên được lực lượng công an giao thông tuyên truyền khi ra đường phải tuân thủ theo quy định về xe quá khổ, quá tải. Chúng tôi chấp hành nghiêm quy định của bến bãi, thường xuyên vệ sinh xe sạch sẽ trước khi cho xe ra đường.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Nam) đã tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện để chấp hành nghiêm về Luật An toàn giao thông, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, qua đó tình hình bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định.

Thượng tá Trần Quốc Huy, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Phòng duy trì 10 tổ công tác tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, tỉnh lộ, các tuyến đường huyện, tuyến đê… thường xuyên có xe chở hàng quá tải trọng hoạt động, để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, chở hàng quá tải trọng thiết kế của xe; quá tải trọng của cầu đường, quá khổ giới hạn của xe; tự ý cải tạo, thay đổi khích thước thành thùng xe; xe ô-tô vận tải hàng siêu trường, siêu trọng vi phạm các quy định tham gia giao thông.  Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có hơn 1.400 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn bị xử phạt tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Sau khi lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp xử lý, đa số các phương tiên cơ bản đã nghiêm túc chấp hành. Một số phương tiện lợi dụng đêm tối chạy xe trong đêm tối, trốn tránh việc kiểm sát của lực lượng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các chủ doanh nghiệp lái xe trên địa bàn tỉnh, thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn vận tải trên các tuyến giao thông.

Có thể bạn quan tâm