Hà Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển

NDO - Ngày 13/10, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời khẳng định: Cùng với những đóng góp cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Hà Nam đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, chia sẻ chung sức với chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19; các doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Hà Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm tới, tình hình kinh tế thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, có các kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh để trao đổi, giải đáp tháo gỡ kịp thời.

Tại buổi gặp mặt, đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết rất cao của các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh Hà Nam. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Hà Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong thời gian tới, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp, làm ảnh hưởng đến phát triển sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hà Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển ảnh 2

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, chia sẻ và có nhiều đóng góp thiết thực, quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phục hồi và phát triển sản xuất-kinh doanh; hỗ trợ lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh để có bước phát triển về cả số lượng và chất lượng. Tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị, có chất lượng cao; gây dựng uy tín, thương hiệu, tạo việc làm cho người lao động.

Trong quá trình hoạt động sản xuất-kinh doanh, các doanh nghiệp và doanh nhân cũng phải gương mẫu chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; phấn đấu làm giàu chính đáng cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Các hiệp hội, hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền, thường xuyên lắng nghe thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tin tưởng rằng các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục thể hiện bản lĩnh vững vàng và quyết tâm cao để vượt qua khó khăn và phát triển tốt hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn “đồng lòng, kề vai, sát cánh” cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Để ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hôm nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt tri ân cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và biểu dương 26 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch bệnh và an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua.