Hà Giang tích cực chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

NDO - Chiều 20/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Hà Giang phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chuyển đổi số năm 2022.
Hà Giang phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chuyển đổi số năm 2022.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên giáo tại Hà Giang năm qua là chủ động, tích cực chuyển đổi số trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, chuyển đổi số toàn bộ quy trình nghiệp vụ công tác tuyên giáo được tích hợp trên cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo tỉnh đã xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến và tổ chức thành công nhiều cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến. Nổi bật là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyển đổi số đã thu hút được số lượng lớn cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Ngành tuyên giáo đã xây dựng phần mềm “sách điện tử”, đẩy mạnh thực hiện số hóa tư liệu lịch sử Đảng, truyền thống ngành dưới dạng sách điện tử tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đã tải hơn 150 cuốn sách điện tử lên phần mềm.

Tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đánh giá, trong năm qua, ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm tới, đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong tham mưu việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các kết luận của Trung ương phù hợp tình hình thực tế của địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, có chất lượng.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là ở cấp huyện, xã.