Chúng tôi gặp chị Huỳnh Thị Thanh Thúy (phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh) tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) trong ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chị Thúy cho biết, chị rất thích cách trang trí của Đường sách với tấm biển chào mừng Đại hội được đặt ở phía đầu Đường sách gây ấn tượng mạnh cho người dân và khách tham quan khi đến đây. Đại hội lần này mang đến cho chị nhiều cảm xúc và niềm tin. Là một công dân của thành phố mang tên Bác, chị quan tâm nhiều đến những quyết sách quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội: “Tôi quan tâm nhiều đến lĩnh vực y tế và giáo dục. Chính vì thế, tôi rất mong Đại hội XIV sẽ thông qua nhiều chính sách thiết thực ở hai lĩnh vực này để chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống của người dân cả nước được nâng lên, tạo động lực để xã hội phát triển bền vững hơn”.
Đối với những người công tác ở lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành ngay trước Đại hội đã tạo thêm sự phấn khởi. Theo Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyên Hiều, trong lịch sử lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng, Nghị quyết số 80- NQ/TW cùng với Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là một trong ba dấu mốc quan trọng được nhân dân và hầu hết văn nghệ sĩ nước nhà ghi nhớ, coi đó là những bước ngoặt trong chiến lược lãnh đạo văn hóa của Đảng. So với Đề cương văn hóa năm 1943 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết số 80 đã có những bước phát triển mới, trong đó đã đề ra tư duy “quản trị” thay cho tư duy “quản lý” trong sự điều hành sự phát triển văn hóa hiện nay. Văn nghệ sĩ tin tưởng rằng, những quyết sách được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tạo điều kiện cho văn học và nghệ thuật phát triển mạnh mẽ hơn, tác động sâu sắc đến việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người, từ đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Theo dõi sát sao diễn biến của Đại hội XIV, ông Trần Văn Nam, Bí thư Chi bộ khu phố 37, Đảng bộ phường Tân Bình chia sẻ, đảng viên và nhân dân khu phố rất phấn khởi khi đại hội lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: “Đảng bộ phường Tân Bình đã tạo điều kiện cho đảng viên, người dân theo dõi phiên khai mạc Đại hội khi tổ chức nhiều điểm xem truyền hình trực tiếp tại các khu phố. Chi bộ các khu phố cùng người dân đã trang hoàng lại không gian công cộng với nhiều băng-rôn, cờ phướn, cờ Đảng chào mừng Đại hội”. Cũng như nhiều đảng viên khác, ông Nam tin tưởng những chủ trương hợp lòng dân sẽ được ra đời từ Đại hội, được cụ thể hóa để sớm đi vào cuộc sống. “Đại hội sẽ tạo thêm động lực cho mỗi đảng viên chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu, đồng tình và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, góp ý của người dân, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm chăm lo cuộc sống cho người dân ngày một tốt hơn”, ông Nam cho biết.
Ông Bùi Văn Sự, đảng viên Chi bộ khu phố 17, Đảng bộ phường Tân Bình, ông cho rằng, nếu Đảng tạo được sự đoàn kết, huy động được sức mạnh tổng hợp thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua. “Tôi mong rằng tinh thần, quyết tâm của Đại hội được lan tỏa nhiều hơn. Cuộc sống người dân được chăm lo tốt hơn, cán bộ phải làm thực chất, sát dân, tạo được lòng tin trong dân. Có thế, khát vọng của Đảng, của đất nước mới sớm trở thành hiện thực”, ông Sự bày tỏ.
Là Chi ủy viên Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 2, anh Hoàng Toàn Thắng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Đại hội lần này còn là dịp để nước ta nhìn lại 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu, đồng thời hướng về tương lai với nhiều thách thức mới cần phải vượt qua. Anh Thắng chia sẻ thêm: Với nhiều cơ hội, thách thức ở phía trước, Đảng ta phải thể hiện được bản lĩnh để vượt qua khó khăn, tạo nên những bước đi đột phá. Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, huy động được sức mạnh của toàn dân để đưa đất nước phát triển với những kết quả cụ thể. Mỗi đảng viên phải là một tấm gương sáng, luôn tiên phong trong mọi việc, từ đó tạo niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vững tâm, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.