Bộ Quốc phòng Đức ngày 14/1 thông báo sẽ tham gia một nhiệm vụ trinh sát đa quốc gia tại Greenland nhằm đánh giá khả năng đóng góp quân sự cho an ninh khu vực. Trong khi đó, Na Uy cũng sẽ cử 2 sĩ quan quân đội tới Greenland nhằm “vạch ra khuôn khổ hợp tác sâu hơn giữa các đồng minh”.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mô tả động thái này là việc điều động nhân sự quốc phòng Thụy Điển để hỗ trợ cho sự chuẩn bị tăng cường hiện diện của Đan Mạch tại Greenland.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo gay gắt nhằm vào Thủ hiến Greenland sau khi vùng lãnh thổ này tái khẳng định lựa chọn gắn bó với Đan Mạch và Liên minh châu Âu.
Tướng Alexus Grynkewich - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - cho biết đến thời điểm hiện tại, các tuyên bố liên quan đến Greenland chưa gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động quân sự của NATO.
Theo hãng tin Nga TASS, trong cuộc họp mới đây, các Đại sứ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng ở Bắc Cực, triển khai thêm trang thiết bị quân sự và tăng cường các cuộc tập trận quân sự để tăng cường an ninh cho khu vực này.
Chính quyền Mỹ được cho là đang thảo luận phương án chi trả trực tiếp cho người dân Greenland nhằm thúc đẩy khả năng hòn đảo này tách khỏi Đan Mạch và gia nhập Mỹ.
Theo Euronews ngày 8/1, Chính phủ Đan Mạch xác nhận một chỉ thị quân sự ban hành từ năm 1952 vẫn còn hiệu lực, theo đó binh sĩ Đan Mạch có nghĩa vụ nổ súng chống trả ngay lập tức nếu lãnh thổ nước này bị xâm nhập, kể cả trong trường hợp lực lượng Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland bằng vũ lực.
Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đưa ra những lời đe dọa đối với một đồng minh thân cận và người dân Greenland.
Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch bao gồm Greenland, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về vấn đề Greenland, nhắc lại ý tưởng “sáp nhập” vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch.
Biểu hiện rõ nét nhất của băng tan do biến đổi khí hậu là sự thu hẹp nhanh chóng của các sông băng trên núi và các dải băng ở hai cực dẫn đến mực nước biển dâng cao.
Ngày 4/4, Thủ tướng đắc cử Greenland ông Jens-Frederik Nielsen đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chuyện sáp nhập Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
Ngoại trưởng của các quốc gia Bắc Âu gồm Phần Lan, Thụy Điển, Iceland và Na Uy ngày 29/3 đã khẳng định lập trường ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với đảo Greenland, vùng lãnh thổ mà Mỹ đang tuyên bố muốn sáp nhập.
Sau khi Phó Tổng thống Mỹ bình luận rằng Copenhagen đã không “đầu tư đủ” cho Greenland, Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định đây không phải là cách “nói chuyện với các đồng minh gần gũi”.
Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Greenland làm dấy lên tranh cãi về vai trò của Đan Mạch và tham vọng chiến lược của Washington tại hòn đảo này.
Theo đài RT ngày 27/3, trong cuộc gặp với thủy thủ đoàn sau lễ hạ thủy một tàu ngầm hạt nhân mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ không còn đặt nền tảng quan hệ với các đối tác phương Tây trên cơ sở lòng tin, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Người đứng đầu chính quyền Greenland Mute Egede vừa lên tiếng cho biết, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Greenland có ý định chấp nhận để Mỹ tiếp quản.
Nghiên cứu công bố ngày 7/11 trên tạp chí Nature Communications cảnh báo các thềm băng cuối cùng còn sót lại ở Bắc Greenland đã mất hơn 1/3 thể tích trong vòng bốn thập kỷ vừa qua, làm gia tăng nguy cơ mực nước biển dâng cao đáng kể.
Một nghiên cứu của Giáo sư vật lý khí hậu Bo Mollesoe Vinther thuộc Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho thấy, nhiệt độ ở nhiều nơi tại đảo Greenland đã ấm hơn cách đây 1.000 năm.
Một quần thể gấu Bắc cực bị cô lập ở Greenland đã thích nghi một cách thông minh với sự suy giảm của lớp băng đại dương, vốn là điều kiện để chúng dựa vào để săn bắt hải cẩu.
Khoảng 3.500 tỷ tấn băng ở dải băng Greenland tan chảy trong thập kỷ qua đã khiến mực nước biển toàn cầu tăng thêm ít nhất 1cm, cũng như làm gia tăng nguy cơ lũ lụt trên toàn thế giới.
Greenland đã mất 532 tỷ tấn băng trong năm 2019, tức là mỗi phút trôi qua lại có một triệu tấn băng “bay hơi” khỏi đảo băng này. Đây là mức băng tan cao kỷ lục tại Greenland kể từ khi dữ liệu vệ tinh về đảo băng này được thu thập từ năm 2003.
Giáo sư, Tiến sĩ Konrad Steffen, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về biến đổi khí hậu, đã qua đời ở tuổi 68 trong một vụ tai nạn do băng tan ở hòn đảo Greenland, Bắc Cực.