Công an 12 phường nội thành được lựa chọn thí điểm triển khai (trong ba tháng) được bố trí sáu chiếc xe đạp chuyên dụng, gồm một xe cho đồng chí Phó trưởng Công an phường phụ trách cảnh sát trật tự và năm xe cho cán bộ, chiến sĩ. Mỗi ca tuần tra, có hai đến ba cảnh sát trật tự đi xe đạp, chủ yếu vào các tuyến đường, phố, ngõ ngách nhỏ, để có thể tới tận từng người dân, hộ dân trên địa bàn. Những chiếc xe đạp này được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu các mẫu xe đạp tiên tiến của Việt Nam và thế giới; có cải tiến cho phù hợp với địa hình đường sá cũng như yêu cầu nhiệm vụ của cảnh sát trật tự. Xe do Công ty xe đạp Thống Nhất sản xuất. Thân xe được sơn hai mầu vàng, xanh với phần chữ Cảnh sát trật tự được dán đề-can chìm và có phản quang. Trên xe cũng trang bị đầy đủ túi da đựng đồ có gắn chữ Police, chai nước, đèn pin, dùi cui điện...
Chứng kiến lực lượng cảnh sát trật tự công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) tuần tra bằng xe đạp quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn thành phố chiều 12-8, chị Vũ Tuyết Hoa, nhà ở phố Lê Phụng Hiểu cho biết: “Nhìn các anh công an đạp xe đi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi và thân thiện. Hình ảnh này khiến người dân Thủ đô cũng như du khách quốc tế thấy Hà Nội thật thanh bình”.
Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô, Công an thành phố đã nghiên cứu và quyết định để cảnh sát trật tự sử dụng xe đạp làm nhiệm vụ. Mô hình này nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Ở khu vực nội thành Hà Nội có nhiều tuyến phố nhỏ, ngõ nhỏ, xe ô-tô trật tự của công an nhiều phường không thể vào được, cho nên việc sử dụng xe đạp vừa thuận lợi, lại không gây tiếng ồn vào ban đêm, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Việc trang bị xe đạp tuần tra cho lực lượng cảnh sát trật tự là một phần nằm trong giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Tại Thủ đô của nhiều nước trên thế giới, lực lượng cảnh sát, ngoài việc sử dụng xe cơ giới, còn dùng nhiều phương tiện khác để làm nhiệm vụ như: cảnh sát Pa-ri (Pháp) sử dụng pa-tin, cảnh sát Luân-đôn (Vương quốc Anh) cưỡi ngựa, cảnh sát Ai Cập cưỡi lạc đà… khi tuần tra.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc lực lượng cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp sẽ gặp một số khó khăn khi thời tiết diễn biến bất thường, không cơ động trong khi truy đuổi tội phạm sử dụng xe cơ giới. Về vấn đề này, Đại úy Hà Việt Chung, Trưởng Công an phường Đội Cấn - đơn vị được chọn để triển khai thí điểm của Công an quận Ba Đình cho biết: “Khi phát hiện các đối tượng tội phạm sử dụng xe cơ giới, lực lượng tuần tra sẽ bám theo, xác định tuyến đường di chuyển của chúng, gọi bộ đàm thông báo đến các chốt cảnh sát giao thông, cũng như lực lượng nghiệp vụ gần đó phối hợp quần chúng nhân dân truy bắt tội phạm”.
Trong buổi làm việc với Công an TP Hà Nội ngày 14-8 vừa qua, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là điểm đến bình yên, an toàn, là “Thành phố vì hòa bình” được bạn bè khắp nơi yêu mến. Việc cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp sẽ khiến người dân Thủ đô, cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế cảm thấy gần gũi, thân thương với các đồng chí công an nhân dân”.
Hy vọng, sau khi thử nghiệm thành công, mô hình chiến sĩ công an tuần tra bằng chiếc xe đạp sẽ được nhân rộng ra các phường nội thành, nhất là tại khu vực phố cổ ở quận Hoàn Kiếm, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.