Google đặt mục tiêu tái tạo nguồn nước nhiều hơn mức sử dụng của hãng vào năm 2030

NDO -

Google sẽ bổ sung và tái tạo nguồn nước nhiều hơn 20% so với lượng nước mà các văn phòng và trung tâm dữ liệu của hãng này đang sử dụng từ nay đến năm 2030.

Google cam kết bổ sung 120% lượng nước sử dụng bởi các văn phòng và trung tâm dữ liệu của mình vào năm 2030.
Google cam kết bổ sung 120% lượng nước sử dụng bởi các văn phòng và trung tâm dữ liệu của mình vào năm 2030.

Cam kết trên được “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ đưa ra ngày 9/9 nhằm giải quyết mối lo ngại về việc các cơ sở của Google đang tiêu thụ một khối lượng nước khổng lồ trong bối cảnh hạn hán kỷ lục hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ.

Trong một bài đăng trên blog, bà Kate Brandt, giám đốc phụ trách phát triển bền vững của Google, khẳng định: “Chúng tôi đang lên kế hoạch quản lý nguồn nước để tái tạo lượng nước nhiều hơn mức chúng tôi sử dụng vào năm 2030, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an ninh nguồn nước ở các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.”

“Điều này có nghĩa là, Google sẽ bổ sung và tái tạo 120% lượng nước mà các văn phòng và trung tâm dữ liệu của công ty sử dụng,” bà Brandt cho hay.

Theo số liệu được công bố gần đây, “đại gia” công nghệ của Mỹ đã tiêu thụ 3,4 tỷ gallon nước vào năm 2019 để làm mát hệ thống máy tính lưu trữ và xử lý các truy vấn tìm kiếm, video YouTube và các dữ liệu khác tại các trung tâm dữ liệu của mình.

Google đặt mục tiêu tái tạo lượng nước nhiều hơn mức tiêu thụ của hãng vào năm 2030 -0

 Bồn chứa nước làm mát máy chủ tại trung tâm dữ liệu Google ở Saint Ghislain, Bỉ. (Ảnh: Reuters) 

Dù vẫn chưa bắt đầu theo dõi tốc độ tái tạo nguồn nước, song Google cho biết mục tiêu 120% của hãng phản ánh những gì cần thiết để đưa các khu vực có mức độ khan hiếm nước cao hoặc cực cao về mức bình thường.

Để đạt được mục tiêu trên, Google dự định sẽ sử dụng ít nước hơn tại các tòa nhà văn phòng của mình và trợ giúp công tác bảo tồn ở các cộng đồng chung quanh, bắt đầu từ những nơi đặc biệt khan hiếm nước.

Các biện pháp mới của Google bao gồm tận dụng nguồn nước mưa làm nước xả nhà vệ sinh và tài trợ cho việc loại bỏ các loài thực vật xâm lấn háo nước. Ở miền nam California, Google thậm chí còn đang hỗ trợ cài đặt công nghệ phát hiện rò rỉ bồn cầu trong các khu nhà ở thu nhập thấp, nhằm giảm thiểu chất thải và giữ cho nước chảy qua các hệ thống đường ống.

Trước đó, hai gã khổng lồ công nghệ khác là Microsoft và Facebook đều đã công bố những mục tiêu tích cực về nước vào năm 2030, tuy nhiên lại không nêu rõ mức cam kết bổ sung.

Hồi tháng 9/2020, Google cho biết đã lên kế hoạch sử dụng những nguồn năng lượng không phát thải carbon để vận hành các văn phòng và trung tâm dữ liệu của mình vào năm 2030.