Giúp nhân dân bằng việc làm thiết thực, nghĩa tình

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương luôn chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều chương trình, việc làm, góp phần giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương dự lễ khánh thành và bàn giao Nhà đại đoàn kết tặng cựu chiến binh Trịnh Thị Tuyến, ở thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương dự lễ khánh thành và bàn giao Nhà đại đoàn kết tặng cựu chiến binh Trịnh Thị Tuyến, ở thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách.

Mới đây, đoàn cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng cựu chiến binh Trịnh Thị Tuyến, sinh năm 1950, trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương xây dựng tám nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, hộ dân có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang còn vương mùi sơn với diện tích khoảng 40 m2, có ban thờ, phòng khách, phòng ngủ với công trình vệ sinh khép kín, phòng bếp, bà Tuyến xúc động chia sẻ: "Cả đời tôi luôn mong ước có được căn nhà kiên cố để che mưa, tránh nắng, nhưng hoàn cảnh khó khăn cho nên chưa thực hiện được. Nhờ có các cô, các chú bộ đội giúp đỡ mà đến nay ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi biết ơn các cô, các chú bộ đội nhiều lắm".

Bà Trịnh Thị Tuyến là cựu chiến binh, sống đơn thân. Những năm gần đây, do tuổi cao, sức khỏe yếu, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo cho nên bà Tuyến phải sống trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Tuyến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp vận động hỗ trợ gia đình bà Tuyến 50 triệu đồng để xây ngôi nhà mới.

Đại tá Nguyễn Thế Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Đơn vị đã cử cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân đến hỗ trợ ngày công lao động khi gia đình có nhu cầu, cho nên giảm được một phần chi phí khi xây dựng ngôi nhà. Ngoài ra, đơn vị còn tặng một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu để bà Tuyến sớm ổn định cuộc sống khi chuyển về nhà mới.

Giúp nhân dân bằng việc làm thiết thực, nghĩa tình ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà hai chị em ruột mồ côi bố mẹ ở xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ đang được đơn vị nhận đỡ đầu, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2024.

Được biết, năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương xây dựng tám nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, hộ dân có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Trung tá Hoàng Đình Toản, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp một số doanh nghiệp vận động hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh còn quyên góp, hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ xây dựng chín Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ủng hộ, đánh giá cao.

Hoạt động giúp dân được lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương triển khai thường xuyên, tập trung nhiều thông qua các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập và nhân dịp các ngày lễ, Tết.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", 100% các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với những phần việc cụ thể, như: Làm đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, xóa bỏ các tụ điểm rác thải gây ô nhiễm môi trường, trồng hoa...

5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động nhân dân hiến 18.715 m2 đất; tham gia hơn 25 nghìn ngày công lao động, phối hợp làm hơn 338 km đường giao thông, nạo vét 238 km kênh mương thủy lợi; trồng, chăm sóc hơn 30 km đường hoa, gần 1.500 cây lấy gỗ, cây ăn quả các loại.

Cùng với đó, phong trào "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" đã được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực, như: Hỗ trợ kinh phí xây nhà; hỗ trợ con giống, vốn, công cụ sản xuất cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giúp trẻ em nghèo vượt khó...

Một số chương trình mới được triển khai hơn hai năm nay đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực như: "Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương nâng bước em đến trường", "Mẹ đỡ đầu" đã vận động, trao tặng 80 xe đạp, 20 tủ sách, 30 bàn học, 30 cặp sách, 315 suất quà, tổng số tiền gần 400 triệu đồng; nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng; qua đó tạo động lực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương khẳng định: Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần quan trọng tăng cường mối đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Qua đây giúp lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ; huy động và huấn luyện dân quân tự vệ; góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm.