Giúp người nghèo an cư đón Tết

Không khí chuẩn bị đón mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024 đã rộn ràng khắp miền Tây Nam Bộ. Dịp này, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng những căn nhà "Ðại đoàn kết" giúp ngày đón xuân càng thêm ý nghĩa. Khi đã an cư, người dân sẽ dồn sức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...
0:00 / 0:00
0:00
Bàn giao nhà "Ðại đoàn kết" cho bà Lê Thị Phấn (Khu vực 3, Phường 4, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang).
Bàn giao nhà "Ðại đoàn kết" cho bà Lê Thị Phấn (Khu vực 3, Phường 4, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang).

Căn nhà của ông Hứa Ðức, người dân tộc thiểu số neo đơn, khó khăn ở ấp Bưng Lức, xã Trung Bình, huyện Trần Ðề, tỉnh Sóc Trăng ấm cúng hẳn lên khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức "Mâm cơm tất niên". Ông Ðức xúc động nói: "Tết này tôi không còn buồn như mọi năm khi được các chú Bộ đội biên phòng và chính quyền, đoàn thể đến tổ chức trang hoàng căn nhà Ðại đoàn kết tôi được cấp, rồi làm thêm nhiều thức ăn bày tiệc tất niên như những người ruột thịt trong gia đình. Tôi cảm ơn nhiều lắm".

"Mâm cơm tất niên" do Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền và đoàn thể địa phương thực hiện là một hình thức động viên, sẻ chia những hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn nằm trong chuỗi chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024.

Những ngày qua, sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Sóc Trăng trao 1.200 căn nhà "Ðại đoàn kết" do Bộ Công an vận động xây dựng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở Sóc Trăng được nhiều người thông tin cho nhau như thông điệp may mắn đầu Xuân.

Chị Lý Thị Tha Ly, dân tộc Khmer, ở ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, một trong số 1.200 hộ nghèo được tặng nhà dịp này, vui mừng cho biết: "Ðồng bào Khmer chúng tôi biết ơn Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm giúp đỡ cho người dân về mọi mặt. Người nghèo có được nhà ở khang trang như vậy chúng tôi rất vui và sẽ cố gắng nhiều hơn để sớm thoát nghèo".

Ðồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua ba năm vận động, tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ xây dựng hơn 5.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Năm qua, Bộ Công an đã vận động và hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng 1.200 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng/căn với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. Tỉnh Sóc Trăng đối ứng hỗ trợ 13 triệu đồng/căn nhà, tương đương 15,6 tỷ đồng. Tổng trị giá mỗi căn nhà là 63 triệu đồng. Ðến nay, các căn nhà đã chính thức được bàn giao cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, kịp để người dân an cư đón năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Gia đình ông Nguyễn Thanh Quang ở Ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp là một trong những hộ thụ hưởng chương trình vận động xã hội hóa xây dựng 1.400 căn nhà "Ðại đoàn kết" cho hộ gia đình chính sách, hộ có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2023 của tỉnh Hậu Giang. Trong niềm vui an cư, ông Quang chia sẻ: "Tết năm nay sẽ là cái Tết vui nhất, ấm áp nhất của tôi từ trước đến nay. Mừng lắm! Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các nhà hảo tâm chắc tôi khó cất được căn nhà như vậy".

Chị Võ Thị Xum ở Ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) cũng vừa nhận được căn nhà mới, khẳng định, đây sẽ là điều kiện giúp gia đình chị thoát nghèo và vợ chồng chị đặt ra mục tiêu sẽ trả sổ hộ nghèo trong ba năm tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến cho biết, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang luôn quan tâm, chăm lo tốt gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong việc quan tâm chăm lo, phục vụ tốt nhất cho người dân…

Mới đây, gia đình thầy giáo Ðỗ Minh Ðức sau sự cố hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng cùng Công đoàn ngành giáo dục tỉnh và người thân hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới. Thầy giáo trẻ này xúc động nói: "Trong cái rủi có cái may, gia đình tôi mang ơn Công đoàn các cấp, bạn bè và người thân đã giúp có được ngôi nhà mới để ở ngay trong dịp Tết này".

Những ngày cận Tết, tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang, có 12 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân-dân tỉnh Kiên Giang bàn giao nhà "Ðại đoàn kết", nhà đồng đội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã vận động hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Ðến nay, nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân-dân năm 2024, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã và đang triển khai xây dựng 126 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại Bình Giang. Năm 2023, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh Kiên Giang đã vận động được hơn 56 tỷ đồng; triển khai xây mới 1.251 căn và sửa chữa 94 căn nhà Ðại đoàn kết…

Hỗ trợ cho đồng bào nghèo an cư là hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Ðồng bằng sông Cửu Long thực hiện hiệu quả. Ðây là nguồn động viên tinh thần to lớn để các hộ nghèo tiếp tục vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững…