Thế trận lòng dân

Giúp dân cũng là tự giúp mình

Nhiều năm qua, Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được phân công.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân giúp Trường tiểu học Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân giúp Trường tiểu học Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chúng tôi đến Trạm Ra-đa 37 đúng lúc cơn mưa lớn đổ xuống cũng là lúc cấp ủy, chỉ huy Trạm đang tổ chức hội ý chớp nhoáng để đưa ra phương án tối ưu giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Thiếu tá Phạm Văn Vũ, Trạm trưởng cho biết, trong cơn bão số 4 cách đây 5 năm trước, cũng đợt mưa lớn như thế này, địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều nơi bị lũ quét và sạt lở đất. Theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mai Sơn, Trạm đã kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và cử lực lượng cơ động vào Trường tiểu học Nà Ớt và Tà Hộc cách đơn vị hơn 40 km để giúp đỡ các nhà trường khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đoàn Công Dũng cho biết: Xã Chiềng Mung có mật độ dân cư thưa, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, Tày, H'Mông. Điều kiện kinh tế của người dân ở đây phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, hệ thống đường giao thông không thuận tiện, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, lợi dụng khó khăn trong đời sống của nhân dân địa phương, các phần tử xấu, cơ hội, phản động tìm mọi thủ đoạn tiếp cận người dân để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc và dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo vào những việc làm xấu...

Do vậy, để địa phương ổn định và phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó có Trạm Ra-đa 37 để tuyên truyền, vận động nhân dân không du canh, du cư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng, không nghe theo kẻ xấu, tích cực phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với phương châm "giúp dân cũng là tự giúp mình" và bám vào nhân dân để xây dựng "trận địa lòng dân" vững mạnh, nhiều năm qua, cấp ủy, chỉ huy Trạm Ra-đa 37 thường xuyên phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn đóng quân thống nhất quy chế, kế hoạch, nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận.

Định kỳ, hoặc khi có sự kiện, tình huống đột xuất, Trạm kịp thời cử cán bộ cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của địa phương tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều để làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thiếu tá Hồ Đức Mạnh, Chính trị viên Trạm Ra-đa 37 chia sẻ: Trạm đóng quân xa trung đoàn hàng trăm ki-lô-mét, cho nên cấp ủy, chỉ huy Trạm luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 37 luôn phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp xây dựng cơ sở chính trị địa phương nơi đóng quân vững mạnh...

Hoạt động công tác dân vận của Trạm Ra-đa 37 rất đa dạng, nhưng chủ yếu thông qua hình thức kết nghĩa, phối hợp hoạt động, duy trì nền nếp chế độ giao ban, hội ý trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trạm luôn chú trọng gắn các hoạt động với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" và các Cuộc vận động: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đặc biệt là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới"..., góp phần cùng địa phương nơi đóng quân giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc; đồng thời góp phần giúp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú luôn tỏa sáng.