Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, bằng việc làm cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Tại xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), bà con giáo dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
Tại xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), bà con giáo dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.

Miền quê Vân Trường có khoảng 70% dân số theo đạo Thiên chúa. Từ bao đời nay, bà con lương-giáo gắn bó, chung tay phát triển kinh tế, giữ vững an ninh địa bàn. Ðóng góp vào phong trào chung của địa phương, Linh mục Vũ Văn Hướng với vai trò là chính xứ Bắc Trạch, quản hạt khu Bắc Tiền Hải (gồm 9 xã) là người có tiếng nói, uy tín đối với giáo dân và có nhiều đóng góp vào phong trào chung của địa phương.

Với tinh thần bác ái, sẻ chia, linh mục đi đầu phát động trong giáo xứ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, không phân biệt tôn giáo. Vào dịp lễ, Tết, linh mục trực tiếp cùng Ban Bác ái đi thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà và tiền mặt cho những gia đình nghèo khó, mong muốn họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, nhanh chóng thoát cảnh đói nghèo.

Khi đồng bào miền trung chịu cảnh bão lụt hoành hành, Linh mục Vũ Văn Hướng tuyên truyền, vận động giáo dân san sẻ, giúp đỡ đồng bào với tinh thần “thương người như thể thương thân”. Từ đây, những chuyến xe ô-tô chở đầy lương thực, nhu yếu phẩm và cả sách vở học tập lăn bánh vào nơi đang chịu nhiều thiệt hại.

Việc làm âm thầm của linh mục đã lan tỏa trong toàn giáo xứ Bắc Trạch, đã có nhiều hội đoàn cùng tham gia công tác từ thiện xã hội như Hội gia đình Thánh Tâm, Hội con Ðức Mẹ, Hội gia trưởng… góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chính quyền xã Vân Trường khi nhắc đến linh mục Vũ Văn Hướng cũng dành những tình cảm trân trọng, đánh giá cao tinh thần đồng hành, chung tay cùng địa phương trong mọi phong trào, hoạt động.

Nhiều năm qua, xứ họ đạo Bắc Trạch không có tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, nhờ việc thành lập những tổ tự quản, cũng như răn dạy thường xuyên của linh mục cùng Ban Hành giáo. Xã Vân Trường là một trong số ít địa phương ở huyện ven biển Tiền Hải đã cán đích nông thôn mới nâng cao. Có được thành quả hôm nay, cũng là công sức đóng góp bằng tinh thần, vật chất của hàng nghìn giáo dân nơi đây.

Thời gian qua, linh mục Vũ Văn Hướng thông qua các buổi lễ tại nhà thờ tiếp tục rao giảng việc giảm số lượng cỗ cưới ở mức vừa phải, không thực hiện việc lấy phần mang về nhà. Ðối với việc tang, linh mục vận động giáo dân chỉ sử dụng chung một vòng hoa để tránh lãng phí. Ðược biết, Mặt trận Tổ quốc huyện Tiền Hải tham gia trực tiếp vào việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn hóa thông qua phản biện, góp ý trước khi Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản. Ðây là cách làm hay, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận trong phong trào chung của địa phương, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Tại xã Nam Hải, bằng sự vận động tích cực, bền bỉ của cán bộ Mặt trận, nhà thờ giáo xứ tại đây đã tự nguyện hiến khoảng 500 m2 đất để chính quyền làm đường cứu hộ, cứu nạn. Trên địa bàn xã, hàng chục hộ dân cũng đồng thuận hiến hàng trăm mét đất ở để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới. Giáo dân Nguyễn Xuân Nam, trú tại thôn Lương Ðống tâm sự: “Từ trước đến nay, bên đời, bên đạo trên địa bàn rất đoàn kết. Vào những ngày lễ lớn, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận xã luôn quan tâm, vào thăm hỏi trong giáo xứ, động viên bà con giáo dân.

Trong các chương trình hoan ca, các thôn, rồi khối trường học cũng tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ cho giáo xứ”. Xã Nam Hải chỉ có khoảng 80 giáo dân, bà con luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ðiều đáng nói, trong những năm qua, giáo xứ Nam Hải không có người mắc tệ nạn xã hội.

Ông Bùi Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiền Hải cho biết, Vân Trường và Nam Hải là 2 địa phương tiêu biểu khi cán bộ làm công tác mặt trận tại đây thực hiện rất tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ đảng viên, bà con giáo dân chấp hành chủ trương của Ðảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, có sự hòa đồng giữa bà con lương-giáo, nếu có chủ trương lớn thì cộng đoàn giáo xứ đều thông tin với Mặt trận Tổ quốc xã để thống nhất các nội dung. Ngoài ra, một năm có nhiều kỳ, ban công tác mặt trận khu dân cư cùng với cơ sở có chương trình gắn kết, cùng song song tổ chức tạo sự đoàn kết khăng khít. Những năm gần đây, việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ rất thuận lợi, như ở Vân Trường năm qua đã hoàn thành chỉ tiêu, trong đó có 5 công dân là người theo đạo.

Tiền Hải đang tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tôn giáo. Huyện chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo; lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo theo đúng văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Những điểm sáng trong công tác mặt trận tại các địa phương thời gian qua đã lan tỏa, tạo niềm tin, giúp Mặt trận Tổ quốc huyện Tiền Hải thuận lợi hơn trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.