Gìn giữ và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

NDO - Nhằm tri ân những người có công với cách mạng, hướng tới đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chiều 26/10, Tạp chí Tinh hoa đất Việt, cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long đã tổ chức chương trình “Linh thiêng hào khí Thăng Long, rạng danh con cháu Lạc Hồng”.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tù chính trị, những người có công với cách mạng.
Chương trình trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tù chính trị, những người có công với cách mạng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, GS, TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho biết: "Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, con cháu Việt Nam luôn tự hào khi mang trong mình dòng máu Lạc Hồng với truyền thống yêu nước nồng nàn mà cha ông ta truyền lại. Mỗi thế hệ luôn cố gắng gìn giữ và tiếp nối hào khí ấy, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc”.

Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long đã không ngừng cố gắng quảng bá và tôn vinh những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu thương của người Việt. Đồng thời, khuyến khích truyền thống hiếu học, trọng nhân tài, hỗ trợ và chắp cánh cho các tài năng Việt.

Đây là lần thứ hai Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cùng Tạp chí Tinh hoa Đất Việt phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật và hoạt động dâng hương tưởng niệm tại khu di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Sự kiện có sự tham dự của những nhân chứng lịch sử. Họ là các cựu tù chính trị từng ở nhà tù Hỏa Lò và Phú Quốc, cùng những tấm gương tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

Nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông, thế hệ trẻ hôm nay đã không ngừng phấn đấu để làm rạng danh dòng máu tiên rồng, nỗ lực đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong học tập và rèn luyện.

Gìn giữ và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” ảnh 1

GS, TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long phát biểu tại sự kiện.

"Trong cuộc sống hòa bình hôm nay, chúng ta không bao giờ quên công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc. Và chương trình là một trong những nỗ lực nhỏ bé của chúng tôi nhằm tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tự hào, hướng đến việc giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ", GS, TS Từ Thị Loan nhấn mạnh.

Với chủ đề “Doanh nhân đất Việt chắp cánh tài năng Việt”, hoạt động đã dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ và tôn vinh cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tù chính trị, những người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, sự kiện cũng trao quà cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn những vẫn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Sự kiện cũng ghi nhận và biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp, lương y, nghệ nhân và các nhà hoạt động xã hội đã dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ và hưởng ứng cho chương trình. Từ đó, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong lao động sản xuất, cũng như trong công tác gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội.