Giao thông dịp Tết đông nhưng tương đối thuận tiện

Ngày 22/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng hành khách và chuyến bay cao kỷ lục, đánh dấu cao điểm trở lại làm việc, học tập của người dân sau kỳ nghỉ.

Tại khu vực cửa ngõ phía nam nơi có tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên tuyến, bảo đảm không để xảy ra ùn ứ kéo dài. (Ảnh: LÊ KHÁNH)
Tại khu vực cửa ngõ phía nam nơi có tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên tuyến, bảo đảm không để xảy ra ùn ứ kéo dài. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Tổng lượng hành khách đạt hơn 124.500 lượt, trong đó có hơn 48.800 lượt khách quốc tế và hơn 75.700 lượt khách nội địa; với 702 lượt chuyến bay cất-hạ cánh (gồm 317 chuyến quốc tế và 385 nội địa).

Sản lượng chuyến bay và hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết đã chạm ngưỡng kỷ lục, vượt qua dự kiến ban đầu. Trong suốt kỳ cao điểm kỳ nghỉ lễ, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Cảng duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp chặt chẽ các hãng hàng không và lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ.

Trước đó, dựa trên lịch bay của các hãng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết nhu cầu đi lại dịp Tết tăng trưởng mạnh mẽ cả quốc nội và quốc tế. Trong 7 ngày trước Tết (từ 10 đến 16/2), cảng đã đón hơn 725.000 lượt khách và gần 4.500 lượt chuyến bay, tăng tương ứng 16% và 12,5% so cùng kỳ. Giai đoạn sau Tết, đón gần 737.300 lượt khách và 4.530 lượt chuyến bay, tăng lần lượt 12% và 15,8% so cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất (22/2), theo dự báo có gần 117.300 lượt khách với 676 lượt chuyến bay nhưng thực tế đạt hơn 124.000 lượt khách và 702 lượt chuyến bay cất-hạ cánh.

noi-bai.jpg
Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Tại các cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh gần như chỉ xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ ở khu vực đường dẫn xuống tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và khu vực phà Cát Lái do người dân từ các nơi quay lại thành phố vào ngày cuối cùng nghỉ Tết Nguyên đán (mồng 6 Tết). Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí ứng trực nhằm kịp thời điều tiết giao thông tránh gây ra ùn ứ phương tiện.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận số lượng khai thác cao kỷ lục với 177.859 lượt hành khách trên 1.069 chuyến bay, được xem là mức cao nhất trong 10 năm qua. Trước đó, mồng 4 và mồng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón hơn 170.000 lượt khách/ngày. Tuy nhiên trong đợt cao điểm này, việc điều chuyển một số hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines sang khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã góp phần giảm quá tải cho nhà ga T1, hạn chế tình trạng quá tải thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhằm bảo đảm tình hình giao thông đi lại những ngày cao điểm Tết, Sở Xây dựng đã chủ động phương án tổ chức giao thông, hướng dẫn lộ trình, sơ đồ lưu thông tránh khu vực có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông, lộ trình lưu thông về các tỉnh, thành phố khác, đồng thời phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để hỗ trợ thông tin trật tự trên các tuyến cao tốc để tổ chức thông tin cho người dân và tổ chức phân luồng giao thông từ xa…

Cuối giờ chiều 22/2, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều thời điểm ùn tắc. Tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoàn xe nối dài hàng ki-lô-mét để vào khu vực nội thành. Trên đường Cổ Linh, dòng xe cũng phải nhích từng tý một hướng về phía cầu Vĩnh Tuy. Các khu vực cầu Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Chí Công, đường vành đai 3… càng về tối, dòng phương tiện càng đông.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực, bố trí lực lượng tại toàn bộ các tuyến cửa ngõ, trục xuyên tâm và khu vực bến xe lớn. Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động; tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo từng làn, từng hướng phù hợp với mật độ thực tế. Ở khu vực chung quanh các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, lực lượng chức năng phối hợp phân luồng, không để xảy ra tình trạng xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông.

Theo thống kê, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các bộ, ngành và địa phương đã làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân tham gia đón Tết, tai nạn giao thông giảm mạnh cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025 (giảm khoảng 29,5% về số vụ; giảm 66 người chết, tương đương 24%; giảm 120 người bị thương, tương đương 33,8%). Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, gây bức xúc trong dư luận,...

Trong Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông các tuyến đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm; phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, giảm nguy cơ ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn; không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng,...

Có thể bạn quan tâm